Tài xế mang nhà mã, heo quay, gà vịt đến cúng trạm BOT Sóc Trăng

Thy Huệ - Nhật Linh |

Sáng 11/1, tình hình tại BOT Sóc Trăng căng thẳng hơn bao giờ hết khi tài xế mang nhà mã, heo quay, gà vịt đến lập đàn, cúng cầu để mong trạm đặt đúng vị trí.

Sáng 11/1, tình hình tại BOT Sóc Trăng (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) vẫn tiếp tục căng thẳng khi tình trạng đóng - xả trạm diễn ra liên tục.

Cụ thể, khoảng 9h, các tài xế đậu sẵn xe bên lề đường, chỉ chờ thành chắn tại trạm hạ xuống thì họ sẽ lái xe tới phản đối. Vụ việc khiến giao thông qua trạm tắc nghẽn nghiêm trọng, những đoàn xe ùn ứ kéo dài gần 1km.

Trước những câu hỏi khó của tài xế, các nhân viên đồng loạt đóng cửa cabin không bán vé, cũng không trả lời bất cứ thắc mắc nào. Đồng thời, tất cả barie đều bị đóng xuống khiến các tài xế không thể cho xe qua khiến tình trạng tại trạm thêm hỗn loạn.

Đỉnh điểm, vào 9h10, một xe tải nhỏ căng băng rôn "Phản đối BOT Sóc Trăng" chở theo nhà mã, heo quay, gà vịt và hình nộm một nhân viên BOT đến gần khu vực trạm và dừng lại.

Tại đây, các tài xế đưa "lễ vật" xuống và lập đàn, đốt hương chia nhau cùng vái lạy. Các tài xế còn đổ bia xuống đường và cầu cho trạm "nhậm lời" khẩn cầu.

Vụ việc thu hút hàng trăm người gồm tài xế, người dân gần khu vực và người đi đường hiếu kỳ đứng lại tham gia, cổ vũ.

Trước đó, trả lời báo chí, sáng 10/1, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục Đường bộ cho biết, Tổng cục và Bộ GTVT đang theo sát diễn biến xảy ra tại BOT Sóc Trăng. Tổng cục đã chỉ đạo tắc đường, chủ đầu tư phải xả trạm.

“Đồng thời chúng tôi xác định có hành vi gây rối, mất trật tự tại trạm thu phí này. Tổng cục yêu cầu chủ đầu tư quay video lại các đối tượng gây rối chuyển sang Công an tỉnh Sóc Trằng điều tra, xử lý”, ông Huyện nói.

Video: Hết múa lân, tài xế lại mang heo quay ra cúng trạm BOT Sóc Trăng

BOT Sóc Trăng là trạm thu phí dùng để hoàn vốn cho dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Km 2118 + 600 Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Thuận Hòa, (huyện Châu Thành) đến Km2127 + 320 Quốc lộ 1 thuộc xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) và xây dựng tuyến tránh thành phố Sóc Trăng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 16 km với vốn đầu tư 1.419 tỷ đồng. Đơn vị đầu tư là liên danh Công ty Cổ phần Đạt Phương và Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1 Sóc Trăng.

Chủ đầu tư được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123 + 250 Quốc lộ 1.

Mức phí tại trạm thu phí này dao động từ 25 – 140 nghìn đồng/lượt, bắt đầu từ 1/6/2017 với thời gian thu phí 18 năm 9 tháng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại