Theo hãng tin United24 Media (Ukraine), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết đã thảo luận với Thủ tướng Anh Keir Starmer về việc sử dụng số tiền thu được từ việc bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea, trước đây vốn thuộc sở hữu của tỷ phú người Nga Roman Abramovich.

Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn tên lửa phòng không Kherson số 208 của Ukraine đang làm nhiệm vụ chiến đấu gần bệ phóng hệ thống tên lửa đất đối không MIM-23 Hawk tại vùng Mykolaiv, Ukraine, vào ngày 30/3/2026. Ảnh: Getty Images
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian (Anh) vào ngày 8/6, ông Zelensky cho biết Ukraine quan tâm đến việc sử dụng số tiền thu được đó để tăng cường khả năng phòng thủ, bao gồm cả việc mua các hệ thống phòng không và đánh chặn tên lửa.
Tổng thống Ukraine lưu ý rằng những hệ thống như vậy rất đắt tiền và có thể được mua sắm thông qua chương trình PURL - một sáng kiến hỗ trợ quân sự do Mỹ và NATO thiết lập nhằm cung cấp vũ khí do Mỹ sản xuất cho Ukraine.
Ông Zelensky cho biết: “Thủ tướng [Anh Starmer] nói với tôi rằng ông ấy đang cố gắng hết sức, và tôi biết các nhóm ngoại giao của chúng tôi cũng đang thảo luận về vấn đề này, và tất nhiên, đây là thời điểm khó khăn. Chúng tôi cần an ninh hơn, và chúng tôi đang cố gắng, thông qua chương trình PURL, mua tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo từ Mỹ.”
“Chúng rất đắt tiền, và tất nhiên số tiền này có thể giúp ích, và đó là điều công bằng giữa chúng ta”, ông Zelensky nói. “Tại sao không sử dụng tiền của Nga?”
Sau vụ bán Chelsea, chính phủ Anh đã dành 2,4 tỷ bảng Anh (khoảng 3,2 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine. Ban đầu, số tiền này được dự định cho các mục đích nhân đạo.
Tuy nhiên, số tiền vẫn chưa được chuyển do những tranh chấp đang diễn ra về điều kiện sử dụng. Theo tờ The Guardian, phía Anh đang xem xét hành động pháp lý nếu vấn đề không được giải quyết.
Bối cảnh vụ mua bán Chelsea
United24 Media đưa tin, tỷ phú Nga Roman Abramovich - người có khối tài sản ước tính hơn 8 tỷ USD - đã bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea có trụ sở tại London vào tháng 5/2022 cho một tập đoàn do nhà đầu tư người Mỹ Todd Boehly đứng đầu. Giao dịch này diễn ra sau khi Anh và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Abramovich vì cáo buộc có liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Số tiền thu được từ việc bán Chelsea đã bị đóng băng trong một tài khoản ngân hàng ở Anh suốt ba năm qua và không thể được rút ra hoặc chuyển đi nếu không có sự chấp thuận của Bộ Tài chính Anh.
Chính phủ Anh luôn lập luận rằng các khoản tiền này nên được dành để hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine và đã cố gắng đạt được thỏa thuận với tỷ phú Abramovich về việc phân bổ chúng.
Tuy nhiên, các quan chức Anh cho biết chưa có thỏa thuận nào như vậy được đạt được và chính phủ nước này hiện đang chuẩn bị thực hiện các hành động pháp lý.
Các quan chức Anh cho biết thêm rằng trong khi những cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, họ “hoàn toàn sẵn sàng theo đuổi vụ việc này thông qua tòa án nếu cần thiết để đảm bảo rằng người dân đang chịu khổ ở Ukraine có thể được hưởng lợi từ các khoản tiền này càng sớm càng tốt”.

Chính phủ Anh luôn lập luận rằng các khoản tiền bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea nên được dành để hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine và đã cố gắng đạt được thỏa thuận với tỷ phú Abramovich về việc phân bổ chúng. Ảnh: Sky Sports
Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi Anh, Pháp và Đức ủng hộ việc phát triển một hệ thống phòng không do châu Âu sản xuất để thay thế hệ thống Patriot của Mỹ.
Patriot hiện là một trong số ít các hệ thống phòng không của phương Tây có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, đặc biệt là khi được sử dụng với các tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE. Theo tờ The Guardian, ông Zelensky lưu ý rằng mỗi tên lửa đánh chặn có giá khoảng 4 triệu USD, trong khi kho dự trữ hiện có của Ukraine đang ngày càng cạn kiệt do các cuộc tấn công tên lửa liên tục của Nga.
The Guardian đưa tin thêm rằng Tổng thống Ukraine đề xuất hợp nhất năng lực công nghiệp và nguồn tài chính từ Anh, Pháp và Đức để tạo ra một chương trình phát triển hệ thống đánh chặn do châu Âu kiểm soát, giảm sự phụ thuộc vào sản phẩm của Mỹ.