Tại sao động vật không biến thành zombie trong phim The Walking Dead?

Trung Nguyễn |

Động vật không biến thành zombie mà chỉ có con người gặp vấn đề này. Đó dường như là quy tắc từ trước đến nay trong bộ phim kinh dị viễn tưởng về zombie, The Walking Dead.

Các nhân vật trong bộ phim đã sống sót sau thảm họa dịch bệnh zombie trong nhiều năm và đang cố gắng để xây dựng các khu vực cộng đồng tự trị. Đi cùng sự phát triển này có sự góp mặt của một số loài động vật, đặc biệt là la và ngựa – những sinh vật vô cùng quý giá trong thế giới này.

Nhưng ít nhất cho đến nay, không ai trong số những người còn sống sót lo ngại rằng những con ngựa có thể thành zombie khổng lồ và ăn thịt người bất cứ lúc nào.

Chúng ta không biết chắc loại mầm bệnh nào gây ra dịch bệnh zombie – nó có thể là vi khuẩn, virus, nấm, nguyên sinh đơn bào hoặc thậm chí có thể là thứ gì đó ngoài vũ trụ mà con người chưa từng thấy trước đây (dựa theo kịch bản khoa học viễn tưởng).

Tuy nhiên, các sự kiện trong bộ phim cho thấy đó là từ một loại virus gây ra sự bùng nổ thảm họa zombie, chẳng hạn như các nhân vật biết rằng con người có thể biến thành zombie khi họ chết, kể cả khi bị zombie cắn hoặc không.

Tại sao động vật không biến thành zombie trong phim The Walking Dead? - Ảnh 1.

Ngựa đóng vai trò quan trọng trong việc di chuyển, rất may là chúng không biến thành zombie

Vì vậy, nếu sự lây lan của virus này quá lớn thì tại sao con người là loài duy nhất bị ảnh hưởng bởi nó?

Theo Tara Smith, một nhà vi sinh học và dịch tễ học bệnh truyền nhiễm tại Đại học Kent, bang Ohio (Mỹ) cho biết "Một số loại virus truyền bệnh đến loài cụ thể". Bệnh sởi và thủy đậu là những ví dụ tiêu biểu.

Cô cho biết thêm "Con người dường như là vật chủ duy nhất cho chúng, chúng không nhảy qua những loài khác". Nhưng tất nhiên, không phải tất cả virus bị giới hạn bởi một loài duy nhất.

"Một trong những cách thức Ebola truyền bệnh cho con người đó là thông qua động vật, đặc biệt là đối với người dân các nước thuộc Tây Phi năm 2014 đã tiếp xúc hoặc có khả năng đã ăn thịt dơi mặc dù chúng tôi không chắc chắn 100%", cô Smith nói.

Cô cho rằng "Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì dơi có vẻ như là vật chứa và chúng không bị ảnh hưởng bởi virus Ebola nhưng lại có những ảnh hưởng trầm trọng lên cơ thể người".

Điều đó cũng đúng với các loại virus khác, chẳng hạn như hantavirus khi các loài động vật gặm nhắm điển hình là chuột mang trên mình virus này ở miền tây nước Mỹ và phân của chúng được thải ra tự nhiên. Thứ phân này sẽ khô và virus sẽ phát tán trong không khí khiến mọi người hít vào và bị nhiễm bệnh.

"Có khả năng virus zombie trong phim The Walking Dead hoạt động theo cách tương tự", cô Smith chia sẻ.

Mặt khác, virus có thể ảnh hưởng đến một số nhóm động vật như virus cúm. Cô Smith nói rằng "Một số loại virus cúm có thể ảnh hưởng đến một loạt các loài và dịch cúm H1N1 năm 2009 là ví dụ điển hình cho điều này".

Cúm H1N1 còn được gọi là cúm lợn là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp bắt nguồn từ lợn và trở thành đại dịch ở Mỹ vào năm 2009. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thì virus vẫn còn phổ biến và tiếp tục xuất hiện theo mùa.

Tại sao động vật không biến thành zombie trong phim The Walking Dead? - Ảnh 2.

Động vật không trở thành zombie trong phim mà chỉ có con người bị ảnh hưởng bởi virus

Trong mùa thứ tư của phim The Walking Dead, các nhân vật đã xây dựng nơi trú ẩn trong một nhà tù và bắt đầu nuôi lợn.

Nhưng lợn bị bệnh và con người cũng thế. Đây có thể là cúm lợn, chúng ta không bao giờ biết được liệu con người có truyền nhiễm virus cho lợn hay không hoặc thông qua con đường khác nhưng bất cứ ai mắc bệnh này đều không qua khỏi.

Tuy nhiên, những con lợn không có dấu hiệu trở thành zombie và cho đến nay thì không có bất kì loài động vật nào trong bộ phim bị biến đổi.

"Vì vậy, vẫn chỉ là con người trở thành zombie, nếu không thì mọi người đã thấy động vật xác sống rồi", cô Smith nói.

Cô Smith nhận định "Các virus thường có tính hướng kích thích, có nghĩa là chúng chỉ có thể liên kết với một số loại tế bào nhất định. Đôi khi protein của tế bào mà chúng liên kết có thể xuất hiện ở tất cả các loài động vật hoặc tất cả các loài động vật có vú hoặc một loài nhất định nào đó".

Tại sao động vật không biến thành zombie trong phim The Walking Dead? - Ảnh 4.

Hy vọng chú chó của Daryl sẽ không trở thành zombie

Là một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm, Smith đã có những bài viết và nói về giả định đại dịch zombie trước đây. Lời khuyên của cô để tránh mầm bệnh zombie và tương tự với những mầm bệnh khác đó là rửa tay kỹ, chế biến thịt kỹ lưỡng và tránh cắt trúng da thịt của mình khi giết mổ động vật. Nói chung là "tránh tiếp xúc với máu nhiều nhất có thể", cô nói.

Có vẻ như những người sống sót trong The Walking Dead không có thú cưng trừ trường hợp của nhân vật Daryl cùng chú chó mới của mình và trong thế giới này vẫn còn tồn tại một vài vật nuôi.

Cô Smith khuyến cáo rằng "cố gắng giảm thiểu thời gian tiếp xúc gần gũi với động vật". Hãy chắc chắn rằng con người và động vật được tách biệt hoàn toàn. Bằng cách đó, nếu có một ổ dịch thì ít nhất chúng ta có sự tách biệt giữa con người và động vật để ngăn chặn nguy cơ lây lan.

Theo Live Science

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại