Vật thể 4 mặt giống kim tự tháp cổ đại ở Nam Cực: Nghi vấn nền văn minh bí ẩn?

Nguyễn Hằng |

Một nhà nghiên cứu tìm thấy vật thể 4 mặt và cho rằng đó là kim tự tháp cổ đại bí ẩn đang ẩn mình giữa những ngọn núi ở Nam Cực.

Cụ thể, trên kênh History Channel, cho thấy hình ảnh vệ tinh của một vật thể có 4 mặt trông giống như kim tự tháp cổ đại nằm trên vùng đồng bằng tràn ngập tuyết ở Nam Cực.

Joseph White, nhà nghiên cứu theo thuyết âm mưu tiết lộ kim tự tháp bí ẩn trên nằm ở gần dãy núi Shackleton. Tuyên bố này đã khiến một số người theo thuyết âm mưu cùng các chuyên gia cũng bắt đầu vào cuộc để truy tìm sự thật.

Vật thể 4 mặt giống kim tự tháp cổ đại ở Nam Cực: Nghi vấn nền văn minh bí ẩn? - Ảnh 1.

Vật thể giống kim tự tháp cổ đại ở Nam Cực. Ảnh: History Channel

Nhà nghiên cứu Joseph White giải thích: "Chúng ta nên bắt đầu nhìn vào khả năng có người cư trú tại Nam Cực. Đó có thể là một nền văn minh đã bị mất hoặc là nơi trú ngụ của những phi hành gia vào thời cổ đại?"

Tuy nhiên, nhiều ý kiến tranh luận cho rằng nếu vật thể trên đúng là kim tự tháp cổ đại thì làm thế nào mà con người có thể xây dựng được một cấu trúc khổng lồ ở độ sâu và điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt của Nam Cực.

Vật thể 4 mặt giống kim tự tháp cổ đại ở Nam Cực: Nghi vấn nền văn minh bí ẩn? - Ảnh 2.

Ảnh: Getty

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Michael Salla lại đặt ra một giả thuyết hơi khác lạ để lý giải về cách mà những kim tự tháp giống như trên được xây dựng.

Xem video:

Vật thể có 4 mặt giống kim tự tháp cổ đại xuất hiện ở Nam Cực

Ông Salla cho hay: "Từng có nhiều nghiên cứu được thực hiện trên các kim tự tháp ở khắp nơi trên thế giới và một trong những giả thuyết cho rằng chúng là các nhà máy phát điện".

Tuy nhiên, tuyên bố về vật thể giống kim tự tháp cổ đại ở Nam Cực vẫn còn gây nhiều tranh cãi đối với các nhà nghiên cứu.

Nam Cực vốn là một vùng đất băng giá ẩn chứa nhiều điều bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu theo thuyết âm mưu. Không riêng gì kim tự tháp, trước đó, có không ít giả thuyết khó lý giải về việc cho rằng Nam Cực là nơi đặt căn cứ bí ẩn của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ II.

Tham khảo nguồn: Dailystar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại