Tai nạn thảm khốc ở Xuyên Mộc: Nạn nhân thứ 5 tử vong

T.Công (TH) |

Em Nguyễn Văn Dũng (SN 2003) là nạn nhân thứ 5 tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận, đoạn qua ấp Bình Hải, xã Bình Châu, Xuyên Mộc.

Sáng 20/11, Phòng CSGT đường bộ (PC67) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, nạn nhân thứ 5 tử vong trong vụ tai nạn xảy ra ở đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận, đoạn qua ấp Bình Hải, xã Bình Châu, Xuyên Mộc đã tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa.

Đó là em Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 2003.

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 phút tối 19/11, tại đoạn đường trên đã xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe máy mang BKS 72G1-360.15 và xe máy khác mang BKS 72H7-5870. Khi đó, trên mỗi xe kẹp 3.

Sau va chạm, 4 người tử vong tại chỗ, được xác định là Phan Thanh Trung (SN 1995), Nguyễn Văn Hùng (1990), Nguyễn Văn Khánh (SN 2000), Nguyễn Đức Thái (SN 2001).

2 nạn nhân khác là Nguyễn Văn Dũng (SN 2003) và Nguyễn Đức Vũ Hoài Châu (SN 1993) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Và đến sáng nay thì Dũng tử vong. Nạn nhân Châu đang nguy kịch trong bệnh viện.

Tai nạn thảm khốc ở Xuyên Mộc: Nạn nhân thứ 5 tử vong - Ảnh 1.

Xe máy vỡ nát ở hiện trường. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Tại hiện trường vụ tai nạn, 2 xe máy vỡ nát. Vết máu của nạn nhân vương vãi trên mặt đường. Có nhận định rằng rất có thể do 2 xe máy đi ngược chiều nhau với tốc độ cao nên khi va chạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, giới chức địa phương đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu đồng.

Vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại