Syria ra tín hiệu sẵn sàng gia nhập Hiệp ước phòng thủ chung Mecca

Hoàng Vân
|

Ngày 21/8, trong chuyến thăm Pakistan, Ngoại trưởng Syria Assad Hassan al-Shaibani đã ra tín hiệu sẵn sàng gia nhập Hiệp ước phòng thủ chung Mecca.

Syria sẵn sàng gia nhập Hiệp ước phòng thủ chung Mecca năm 2026 - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Syria Asaad Hassan al-Shaibani.

Hiệp ước phòng thủ chung Mecca ký ngày 7/8/2026, là thỏa thuận an ninh chiến lược giữa ba nước Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Thỏa thuận này thiết lập cơ chế phòng thủ tập thể tương tự Điều 5 của NATO, quy định, một cuộc tấn công vũ trang vào một thành viên được coi là tấn công cả ba.

Ngày 21/8, tại thủ đô Islamabad của Pakistan, khi được các phóng viên hỏi, liệu Syria có muốn gia nhập Hiệp ước phòng thủ chung Mecca không, Ngoại trưởng Asaad Hassan al-Shaibani nói: “Syria, giống như một số quốc gia khác, đang nghiên cứu kỹ lưỡng hiệp ước này”.

Tuy nhiên, ông lưu ý, chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về việc tham gia.

Nếu Syria gia nhập Hiệp ước phòng thủ chung Mecca, sẽ đặt ra mối đe dọa lớn đối với Israel, vì điều đó sẽ cung cấp cho cả Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan (hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân) cơ sở pháp lý và hoạt động để triển khai quân đội trực tiếp bên trong lãnh thổ Syria.

Nó cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự hỗ trợ tài chính khổng lồ từ Saudi Arabia để xây dựng quân đội Syria mới.

Khi được hỏi liệu Pakistan có thể tham gia làm trung gian hòa giải giữa Iran và Syria hay không, Ngoại trưởng Shaibani đã bác bỏ điều này.

Tuy nhiên, ông lưu ý: “Nếu Iran ngừng những hành động tàn bạo đối với người dân Syria trong suốt 14 năm qua, thì có thể sẽ có khả năng đối thoại”.

“Hiện tại chúng tôi không tìm cách cải thiện quan hệ với Iran. Nếu Iran thay đổi chính sách, chúng tôi sẽ không phản đối”, ông nói.

Khi được hỏi về khả năng thăm Iran, vị ngoại trưởng nói: “Ngoại giao không có biên giới. Nếu điều đó có lợi cho Syria, chúng tôi chắc chắn sẽ đến”.

Về vấn đề Israel, Ngoại trưởng Shaibani nhận định, vẫn còn "quá sớm" để thảo luận về bất kỳ thỏa thuận chiến lược nào.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel. Syria là một quốc gia có chủ quyền, vì vậy Nhà nước Do Thái không có quyền can thiệp vào các liên minh hay quan hệ đối tác của Damascus”, ông Shaibani nhấn mạnh.

“Chính sách đối ngoại được sửa đổi của Syria sẽ tập trung vào tái thiết, hợp tác kinh tế và tăng cường quan hệ với các đối tác khu vực và quốc tế”, nhà ngoại giao hàng đầu Syria kết luận.

Động thái ngoại giao này diễn ra ngay sau các cuộc tấn công gần đây vào căn cứ không quân Abu Duhur ở Tây Bắc Syria do Israel phát động, nhằm ngăn chặn kế hoạch triển khai quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đồng thời, bất kỳ sự khôi phục nào về quan hệ giữa Syria và Iran cũng sẽ bị Israel coi là mối đe dọa lớn, vì điều đó có thể mở lại các tuyến đường tiếp tế quan trọng cho Hezbollah ở Lebanon.

Những diễn biến này cho thấy, Syria hiện đang bị bóp nghẹt nghiêm trọng bởi các hành động quân sự của Israel, trong khi nước này đồng thời đang nỗ lực thoát khỏi sự cô lập và định hình lại vị thế chiến lược của mình.

Theo South Front
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại