Syria bất lực khi giải thích “nghìn lẻ một lần” về vũ khí hóa học

H.Liên |

Các chất độc hóa học được sử dụng trong cuộc xung đột quân sự ở Syria, đã bị buôn lậu từ Libya với sự trợ giúp của Anh, Saudi Arabia, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp.

"Những phần tử khủng bố kiếm được các chất độc hóa học từ các kho của Libya. Hoạt động này được tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, tình báo Saudi Arabia và các cơ quan tình báo Mỹ và Pháp "bật đèn xanh", Tass dẫn lời ông Bashar Ja'afari - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc.

Theo phái viên Syria, những kẻ buôn lậu hóa chất từ Libya đến Istanbul thông qua các hãng hàng không dân sự. Chịu trách nhiệm vận chuyển những hóa chất này là gã tên Haitham al-Qassar.

Nhà ngoại giao Syria nhấn mạnh, chính phủ Damascus "đã phủ nhận 1001 lần" rằng không sử dụng bất kỳ chất độc hóa học nào tấn công người dân của mình.

"Và chúng tôi đã cung cấp tất cả những minh chứng cần thiết và được yêu cầu để lý giải cho điều đó. Đã đến lúc phải lĩnh hội và chuyển hóa những gì chúng tôi nói", ông Bashar Ja'afari nói thêm.

Một số tổ chức phi chính phủ, trong đó có nhóm "Mũ bảo hiểm trắng" (White Helmets), tuyên bố vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Douma, Đông Ghouta , vào ngày 7.4. Cụ thể, bom chứa clo thả xuống thị trấn khiến hàng chục dân thường thiệt mạng và nhiều người phải nhập viện.

Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ và cho biết đây là tin thất thiệt. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhóm "Mũ bảo hiểm trắng" là một nguồn không đáng tin cậy. Trong ngày 9.4, trung tâm hòa giải Nga tại Syria đến Douma để kiểm tra nhưng không tìm thấy dấu vết của vũ khí hóa học.

Trước đó, nhiều cơ quan của Nga đã liên tục cảnh báo các tổ chức khác nhau ở Syria chuẩn bị tấn công hóa học để đổ lỗi cho các lực lượng của chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad .

Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã cử một nhóm điều tra đến địa điểm xảy ra vụ việc. Theo phái đoàn của Syria, nhóm đầu tiên gồm 4 chuyên gia OPCW đã vào Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại