Sức mạnh trên biển mới của Trung Quốc tăng thêm sức ép cho Đài Loan

An Bình |

Tàu đổ bộ và tấn công Type 075 khổng lồ của Trung Quốc mang lại cho nước này nhiều ưu thế hơn trước Đài Loan.

Quân đội Trung Quốc (PLA) đã có một tháng Tư bận rộn khi thực hiện các nhiệm vụ đi xung quanh Đài Loan. Các máy bay phản lực PLA tiến hành các chuyến bay gần hòn đảo này trong khi tàu của hải quân Trung Quốc cũng tiến vào vùng lãnh hải Đài Loan, bất chấp đại dịch đang diễn ra.

Trong khi đó, quân đội Đài Loan cũng duy trì cảnh giác, theo dõi chặt chẽ các động thái từ Trung Quốc. Việc tăng cường sức mạnh quân sự từ cả 2 đối thủ xuyên eo biển đang cho thấy sự vượt trội ưu thế về phía PLA, khi lực lượng hải quân của họ đầu tư vào những con tàu lớn hơn và có năng lực mạnh mẽ hơn.

Sức ép từ 2 tàu Type 075

PLA tuần trước đã hạ thủy thêm một tàu tấn công đổ bộ 40.000 tấn tại một nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải, tàu thứ hai thuộc lớp Type 075 sẽ được triển khai ra biển và dự kiến đưa vào hoạt động năm 2022.

Cách đó vài km, tại cùng một nhà máy đóng tàu do Công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc vận hành, dọc theo một cửa sông của sông Dương Tử, tàu sân bay thứ ba và có khả năng là cả thứ tư với thiết kế phẳng mới cũng được đồn đoán đang trong quá trình định hình.

Quân đội Đài Loan từ lâu đã bị trượt xa trong cuộc chạy đua vũ trang khi Bắc Kinh tăng cường nỗ lực hiện đại hóa quân đội. Nhưng hai tàu đổ bộ và tấn công khổng lồ mới - được cho là tàu đổ bộ và tấn công lớn nhất của mọi lực lượng hải quân trên khắp châu Á – đã khiến chính quyền trên đảo lo lắng.

Về kích thước và trọng tải, tàu lớp Type 075 được ước tính lớn hơn tàu lớp Canberra của Australia và chỉ đứng sau lớp Wasp và lớp America của Hải quân Mỹ, theo Forbes và tạp chí National Interest.

Các nhà quan sát cho rằng hai tàu này có thể sẽ tham gia phục vụ trong Bộ Tư lệnh phía Đông của PLA - hoạt động như một mũi nhọn nếu sự thù địch leo thang giữa hai chính quyền ở hai bên eo biển.

Các tàu mới này sẽ gia nhập Hạm đội Đông Hải, có trụ sở chính ở Ninh Ba, cách Đài Bắc 500 km về phía tây bắc, một lực lượng sẽ là trọng tâm trong bất kỳ kịch bản căng thẳng quân sự nào xuyên eo biển Đài Loan.

Hai tàu Type 075, được thiết kế và chế tạo bởi các tài năng bản địa Trung Quốc, sẽ là các "đinh chốt" trong tiến trình PLA triển khai lực lượng tiến sát bờ biển Đài Loan cũng như đi vào Đài Bắc nếu xảy ra xung đột.

Đường băng lên thẳng trên boong tàu dài 237m của tàu đổ bộ này bắt chước các hàng không mẫu hạm, có thể chứa các máy phóng máy bay và phục vụ tới 20 máy bay lên thẳng có nhiệm vụ tấn công và vận chuyển hỗ trợ cho việc đổ bộ và vận chuyển thêm binh lính.

Hải quân PLA cũng tiết lộ trong một bài đăng trên tài khoản truyền thông xã hội của mình rằng hai tàu này cũng sẽ được trang bị bản hàng hải của tên lửa phòng không dẫn đường bằng hồng ngoại có độ chính xác cao HQ-10.

Đài Loan tìm cách đối phó

Những diễn biến này đã kéo theo nhiều lo ngại của các chỉ huy và binh sĩ Đài Loan. Một cựu đô đốc Đài Loan cũng lưu ý trên Facebook rằng hai tàu đổ bộ Type 075 mới của Trung Quốc sẽ trở nên bất lợi hơn cho an ninh hòn đảo, thậm chí hơn cả mối đe dọa từ hai tàu sân bay - Liêu Ninh và Sơn Đông – đã được đưa vào phục vụ trong lực lượng Hải quân Trung Quốc.

Tàu Liêu Ninh và các tàu hộ tống của nó đã di chuyển qua vùng biển gần Đài Loan và Nhật Bản và tiến vào Biển Đông hồi đầu tháng này.

Tuy nhiên, con tàu Type 075 thứ nhất đã bị cháy hồi đầu tháng này. Trong khi các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt đám cháy thì hiện vẫn chưa rõ mức thiệt hại của con tàu này.

Wang Tsun-yen, một nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Bắc Kinh hướng đến truyền tải một thông điệp thông qua các chuyến hành trình trên biển của tàu sân bay Liêu Ninh và việc hạ thủy một tàu đổ bộ mới.

Trong khi hầu hết các con tàu Mỹ hoạt động trên khắp châu Á đã cập cảng vì đại dịch virus corona và một số căn cứ chính trong khu vực cũng không hoạt động hết công suất, PLA vẫn không bị ảnh hưởng nhiều và có thể đưa tàu đến các điểm nóng xa bờ.

Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan quay về với đại lục, nhấn mạnh rằng họ sẽ làm điều đó nếu cần thiết. PLA cũng luôn thể hiện lập trường cứng rắn của mình với Đài Loan trong vài tháng qua.

Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng này, đặc biệt là từ các tàu Type 075 mới, quân đội Đài Loan kể từ đầu năm nay đã thảo luận về việc phát triển một tên lửa đất đối đất tầm trung mới để ngăn chặn sức mạnh của các con tàu này.

Hãng thông tấn trung ương Đài Loan tuần trước cho biết đưa tin rằng, các tên lửa Yun Feng, có tầm bắn 1.500 – 2.000 km và được thiết kế đặc biệt đối phó với các tàu mặt nước và mục tiêu trên bộ, đã được thử nghiệm đầu tháng này ở phía nam Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại