Sức mạnh khủng khiếp của đoàn tàu hạt nhân Nga

Hoài Linh |

Từng bị cho "về hưu" vào năm 1993 khi Nga và Mỹ ký hiệp ước START-2 song tới năm 2018, đoàn tàu hạt nhân lừng danh BZhRK của Nga sẽ tái xuất.

Đoàn tàu hạt nhân là tên gọi rút ngắn của tổ hợp tên lửa đường sắt tham chiến (BZhRK) ở Nga. Đoàn tàu này phương tiện di động để chuyên chở và phóng tên lửa hạt nhân chiến lược, RT cho biết.

Tương tự tàu ngầm hạt nhân, những đoàn tàu kiểu này rất khó bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công phủ đầu do tính cơ động cũng như khả năng ngụy trang của nó.

Sức mạnh khủng khiếp của đoàn tàu hạt nhân Nga

Liên Xô có 12 đoàn tàu hạt nhân như vậy. Mỗi đoàn tàu trong số này đều mang ba tên lửa dùng nhiên liệu rắn ba kỳ RT-23 Molodets (theo phân loại của NATO gọi là SS-24 Scalpel), khối lượng xuất phát là hơn 104 tấn mỗi chiếc.

Khi Nga và Mỹ ký hiệp ước START-2, các đoàn tàu này được cho về hưu. Tuy nhiên, năm ngoái, quân đội Nga cho hay, sẽ hồi sinh các đoàn tàu hạt nhân do theo hiệp ước START mới, sự hiện diện của nó không còn bị cấm.

Theo Trung tướng Sergey Karakayev thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, sau khi hồi sinh, đoàn tàu hạt nhân sẽ mang tên Barguzin.

Ưu điểm vượt trội của tổ hợp tên lửa đường sắt mới chính là khả năng cơ động linh hoạt. Nó có thể giấu mình giữa vô số đoàn tàu chở hàng chạy như mắc cửi trên mạng lưới đường ray thép phủ khắp nước Nga.

Việc phát hiện đoàn tàu hạt nhân từ vệ tinh là khá phức tạp. Về lý thuyết, tất cả những ưu điểm đó khiến đoàn tàu ít bị tổn thương hơn và tạo cho Nga cơ hội giáng đòn đáp trả trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công hạt nhân.

Đoàn tàu Barguzin sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019. Quân đội Nga kỳ vọng, các đoàn tàu hạt nhân sẽ phục vụ tới ít nhất là 2040.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại