*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Là dấu tích của thời Chiến tranh Lạnh, giờ đây các đoàn tàu hạt nhân có thể sẽ được đưa vào hoạt động trở lại và chở đầu đạn hạt nhân đi khắp nước Nga. Động thái này có thể khiến Moskva rơi vào trạng thái đối đầu với Washington.
30 năm trước, vào ngày 28/11/1989, các tổ hợp tên lửa chiến lược đường sắt di động BZhRK đã vào hoạt động, thuộc biên chế của Lực lượng tên lửa chiến lược của Liên Xô.
Ukraine từng sở hữu 46 tên lửa đạn đạo hạt nhân lắp đặt trên tàu hỏa RT-23 Molodets (NATO gọi là SS-24 Scalpel, tầm bắn 10.000km). Loại vũ khí này còn được biết đến với tên gọi "đoàn tàu tử thần". Với trình độ kỹ thuật cao thừa hưởng từ Liên Xô, việc tái khởi động sản xuất vũ khí hạt nhân không phải là quá khó đối với Ukraine.
Ngày 6/12/2017, Nga chính thức thông báo dừng dự án phát triển các đoàn tàu tên lửa hạt nhân Barguzin. Do thiếu hụt tài chính hay còn bởi lý do nào khác?
Theo thông tin từ Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga, chương trình phát triển “Đoàn tàu hạt nhân” BZhRK Barguzin sẽ bị tạm thời dừng lại. Quyết định trên của Moscow đang tạo ra làn sóng tranh luận trên các diễn đàn quân sự thế giới.
Với biệt danh “đoàn tàu hạt nhân”, các đơn vị vũ khí hạt nhân đặt trên tàu hỏa từng làm đau đầu giới chức quân sự Mỹ dưới thời Chiến tranh Lạnh.
Từng bị cho "về hưu" vào năm 1993 khi Nga và Mỹ ký hiệp ước START-2 song tới năm 2018, đoàn tàu hạt nhân lừng danh BZhRK của Nga sẽ tái xuất.
Theo các chuyên gia Mỹ, dự án tàu hỏa mang tên lửa mới này của Nga tồn tại nhiều hạn chế, khiến nó khó có thể mang lại hiệu quả như kỳ vọng.
Theo nhận định của tờ Die Welt, việc Nga thử nghiệm đoàn tàu tên lửa Barguzin là do động thái tăng quân và vũ khí của NATO tại Đông Âu.
Nga từng sở hữu 12 đoàn tàu hạt nhân vào những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, nhưng tất cả đã ngừng hoạt động sau khi Nga và Mỹ ký hiệp ước START-2 năm 1993.
Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ ngành Công nghiệp quốc phòng Nga đăng tải ngày 21-12 cho biết, thời điểm tiếp nhận tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đặt trên tàu hỏa Barguzin, loại vũ khí chiến lược thường được biết tới với biệt danh “Đoàn tàu hạt nhân” dưới thời chiến tranh Lạnh, được ấn định vào năm 2021, chậm hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu.
Nga chuẩn bị nối lại việc chế tạo các đoàn tàu hỏa có trang bị vũ khí hạt nhân, đề phòng vũ khí siêu thanh của Mỹ.
Tâm điểm