Nhìn lại phiên bản 2 nòng độc đáo của pháo tự hành Koalitsiya-SV

Nam Đồng |

Trước khi có hình dạng như hiện tại, pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV của Nga từng được thiết kế với kết cấu 2 nòng pháo 152 mm bố trí song song.

Thời điểm cuối năm 2014, trên mạng internet đã rò rỉ những bức ảnh đầu tiên về nguyên mẫu pháo tự hành thế hệ mới có tên 2S35 Koalitsiya-SV của Nga đang được thử nghiệm.

Loại pháo này có kết cấu 2 nòng song song cỡ 152,4 mm L/52 (chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính) và đặt trên khung gầm pháo tự hành hạng nặng D-4 203 mm.

Nhìn lại phiên bản 2 nòng độc đáo của pháo tự hành Koalitsiya-SV - Ảnh 1.

Bản thử nghiệm ban đầu với kết cấu 2 nòng song song của pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV

Sau đó không lâu, đã xuất hiện phiên bản hoàn thiện hơn của mẫu pháo tự hành độc đáo này, nó đổi sang sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 nhưng bọc giáp mỏng hơn để giảm trọng lượng và lắp 2 nòng pháo vào tháp pháo có hình dạng tương tự như loại 2S19 Msta-S.

Nhìn lại phiên bản 2 nòng độc đáo của pháo tự hành Koalitsiya-SV - Ảnh 2.

Nguyên mẫu tiền sản xuất của pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV sử dụng khung gầm xe tăng T-72 sửa đổi

Theo giới thạo tin thì Xí nghiệp chế tạo máy vận tải Ural đã chế thử nguyên mẫu đầu tiên của Koalitsiya-SV từ năm 2012, 2 tổ hợp loại này đã được bàn giao cho Quân đội Nga trong năm 2014 để bắn thử nghiệm.

Nhờ kết cấu nòng đôi, Koalitsiya-SV có thể bắn trong trường hợp 1 nòng pháo bị hỏng hoặc kẹt đạn, ngoài ra còn giúp tăng tuổi thọ nòng và tiết giảm chi phí bảo dưỡng.

Tốc độ bắn của pháo 2S35 Koalitsiya-SV nòng đôi được cho là lên tới 16 phát/phút, gấp đôi 2S19 Msta-S do trang bị hệ thống nạp đạn bán tự động hiện đại. Nhờ sử dụng nòng L/52 (so với L/47 của Msta-S) mà tầm bắn tối đa đã tăng vọt lên 40 - 70 km (tùy thuộc loại đạn).

Nhìn lại phiên bản 2 nòng độc đáo của pháo tự hành Koalitsiya-SV - Ảnh 3.

Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV phiên bản sản xuất hàng loạt

Tuy nhiên đáng tiếc là do còn gặp phải một số khó khăn về kỹ thuật mà cuối cùng pháo 2S35 Koalitsiya-SV lại được sản xuất hàng loạt với kết cấu 1 nòng thông dụng.

Không "hầm hố" như phiên bản tiền sản xuất, nhưng loại pháo tự hành này vẫn xứng đáng được coi là một kỳ quan quân sự thế giới.

Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV phiên bản 2 nòng trong thời gian thử nghiệm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại