Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro

Sao Đỏ |

Dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro, Cuba đã trở thành tiền đồn của khối XHCN tại khu vực châu Mỹ, vì vậy họ nhận được rất nhiều vũ khí hiện đại do Liên Xô viện trợ.

Dưới đây là một số vũ khí, khí tài quân sự tối tân do Liên Xô viện trợ cho Quân đội Cuba, số liệu được Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) tổng hợp.

Lục quân

Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro - Ảnh 1.

Thay vì Scud như nhiều quốc gia đồng minh, Cuba lại được Liên Xô viện trợ các tên lửa đạn đạo tầm ngắn Luna/FROG. Cụ thể, trong năm 1968, Liên Xô chuyển giao cho Cuba 3 hệ thống Luna với số lượng đạn tên lửa chưa xác định, lần tiếp nhận gần đây nhất diễn ra năm 1985 với 4 hệ thống Luna-M/FROG-7 được chuyển giao, nó có tầm bắn 15 - 70 km, mang đầu đạn nặng 550 kg, sai số trong khoảng 500 - 700 m.

Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro - Ảnh 2.

Lục quân Cuba được trang bị tới 400 xe tăng chiến đấu chủ lực T-62, đây là hàng đã qua sử dụng, chuyển giao trong thập niên 1980, hiện tại phần lớn số T-55 và T-62 của Cuba đã được hiện đại hóa với cấu hình dựa trên T-55AM.

Phòng không - Không quân

Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro - Ảnh 3.

Liên Xô đã viện trợ cho Cuba hàng chục hệ thống tên lửa phòng không tầm trung - xa SA-2 và tầm trung SA-3 đi kèm hàng trăm quả đạn V-750, V-600 từ đầu thập niên 1960 đến 1980, khiến bầu trời Cuba trở thành một trong những lưới lửa dày đặc nhất khu vực. Sau nhiều năm sử dụng, Quân đội Cuba đã tự hành hóa các hệ thống trên, mang lại cho chúng một sức sống mới.

Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro - Ảnh 4.

Tên lửa phòng không tối tân nhất của Cuba là 2K12 Kvadrat/SA-6A, 3 hệ thống hoàn chỉnh cùng 200 quả đạn 3M9 đã được chuyển tới hòn đảo này từ năm 1982 - 1983. Tuy vậy trong những cuộc duyệt binh gần đây tổ hợp này lại vắng bóng.

Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro - Ảnh 5.

Một hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp di động khác cũng rất đáng chú ý của Cuba là 9M33/SA-8, vũ khí này rất hiệu quả khi chống lại máy bay tầm thấp, lực lượng phòng không Cuba có trong biên chế tới 30 tổ hợp trên, thời gian tiếp nhận là năm 1984.

Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro - Ảnh 6.

Bản báo cáo của SIPRI còn cho biết Quân đội Cuba có tới 40 tổ hợp Strela-10/SA-13 cùng hơn 1.000 đạn tên lửa, nhưng cũng tương tự SA-6, hình ảnh của tổ hợp này hiện tại đang trong tình trạng bặt vô âm tín.

Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro - Ảnh 7.

Không quân Cuba vào thời kỳ đỉnh cao là lực lượng có quy mô khá hùng hậu, giống như nhiều quốc gia thuộc khối XHCN khác, hình ảnh những chiếc tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ MiG-21 Fishbed là rất quen thuộc, từ thập niên 1960 đến 1980 Liên Xô đã viện trợ cho Cuba gần 200 chiếc MiG-21 các phiên bản nhưng hiện nay số MiG-21 còn hoạt động được chỉ vào khoảng 12 chiếc MiG-21 BIS/UM.

Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro - Ảnh 8.

Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, Cuba đã được Liên Xô viện trợ cả tiêm kích cánh cụp cánh xòe MiG-23 gồm các phiên bản MiG-23BN (45 chiếc), MiG-23MS (19 chiếc) cùng một số lượng lớn tên lửa không đối không R-23, hiện nay số MiG-23 của Cuba còn hoạt động được là 24 chiếc.

Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro - Ảnh 9.

Hiện đại nhất của Không quân Cuba là 12 máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-29A và MiG-29UB được chuyển giao năm 1989 - 1991, nếu như Liên Xô không sụp đổ thì phi đội MiG-29 của Cuba còn có quy mô lớn hơn nhiều.

Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro - Ảnh 10.

Trực thăng tấn công chủ lực của Không quân Cuba là 15 chiếc Mi-24D/V, đây là phiên bản Mi-24 Hind thế hệ sau có tính năng chiến đấu cao hơn Mi-24A đời đầu, toàn bộ 15 chiếc này được chuyển giao năm 1982.

Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro - Ảnh 11.

Vận tải cơ hạng nặng Il-76M, Cuba đã vận hành 2 chiếc từ năm 1986, mặc dù mang màu sơn như những máy bay dân sự nhưng nó lại được sử dụng chủ yếu cho các hoạt động quân sự.

Hải quân

Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro - Ảnh 12.

Cuba nhận từ Liên Xô 2 tàu ngầm diesel-điện Dự án 641 lớp Foxtrot trong giai đoạn 1979 - 1980, đây là loại tàu ngầm khá lớn với chiều dài 89,9 m; lượng giãn nước khi nổi 1.952 tấn và lên tới 2.475 tấn khi lặn. Tàu được trang bị tổng cộng 10 ống phóng ngư lôi (6 phía trước, 4 phía sau) và có tốc độ di chuyển tối đa 28 km/h, tầm hoạt động lớn nhất 37.000 km khi chạy nổi ở tốc độ 15 km/h.

Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro - Ảnh 13.

Tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Cuba là khinh hạm săn ngầm Dự án 1159 lớp Koni, chiếc này vào biên chế năm 1988, nó có lượng giãn nước đầy tải 1.900 tấn; chiều dài 95 m; rộng 12,8 m; mớn nước 5 m, vũ khí trang bị bao gồm tên lửa chống hạm SS-N-2, tên lửa phòng không SA-N-4 và pháo, ngư lôi, rocket chống ngầm RBU-6000...

Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro - Ảnh 14.

Cuba là một trong số ít quốc gia sử dụng trực thăng săn ngầm Mi-14PL, một phiên bản đặc biệt của Mi-8, họ có trong tay 14 chiếc, nhận vào năm 1983 - 1984. Mi-14 có khả năng đặc biệt là hạ cánh được trên mặt nước, vũ khí của nó bao gồm ngư lôi, thủy lôi và bom chìm, đi kèm với hệ thống định vị thủy âm.

Sức mạnh hàng đầu khu vực châu Mỹ Latinh của Quân đội Cuba dưới thời Fidel Castro - Ảnh 15.

Bên cạnh Mi-14PL thì Hải quân Cuba còn có trong tay 4 chiếc Ka-28PL hiện đại hơn, loại trực thăng sử dụng cấu hình rotor đồng trục độc đáo này bàn giao cho quốc gia châu Mỹ ngay trước khi Liên Xô sụp đổ.

Điểm qua một số loại vũ khí khí tài tiêu biểu của Quân đội Cuba dưới thời Chủ tịch Fidel Castro giữ vai trò lãnh đạo chúng ta có thể thấy rằng quy mô của lực lượng này rất lớn, xứng đáng là một thế lực đáng gờm tại khu vực châu Mỹ Latinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại