*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong nỗ lực mở rộng phạm vi thăm dò dầu khí, Cuba đang hướng tới một khu vực rộng lớn tại Vịnh Mexico, khai thác phần thềm lục địa trải dài vượt ra ngoài giới hạn 200 hải lý.
Nhập khẩu mặt hàng này từ Mỹ của Cuba đã tăng hơn 1.000%.
Các lô hàng này được cho là mua bởi một doanh nghiệp Cuba đang bị Mỹ trừng phạt.
Những thành công bước đầu đang tạo đà thúc đẩy mối quan hệ Cuba và Việt Nam sâu sắc trong một lĩnh vực.
Nguồn tin TASS cho biết, Tập đoàn dầu khí quốc doanh Mexico Pemex đã hoàn toàn ngừng vận chuyển nhiên liệu sang Cuba trong quý III năm nay.
Tờ Havana Times trước đó đưa tin, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 23/9 đã công bố kế hoạch "giúp hệ thống bơm nước của Havana hoạt động độc lập" nhờ năng lượng mặt trời.
Cuba nằm trong nhóm các quốc gia có trữ lượng nickel và cobalt lớn nhất thế giới. Trung Quốc đang tích cực hỗ trợ cho ngành khai khoáng quốc đảo này.
Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính nói rằng chủ quyền của các quốc gia ở khu vực Vịnh cần được tôn trọng, đồng thời kêu gọi “quốc gia liên quan” ngừng đe dọa và dỡ bỏ lệnh phong toả Cuba.
Cuba vừa phải hứng chịu một đợt mất điện mới trên toàn quốc, giữa lúc thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng và các hạn chế của Mỹ đối với nguồn cung dầu.
Chi phí trung bình được ước tính khoảng 16 triệu USD cho mỗi công viên.
Đây là tin vui lớn với Cuba trong bối cảnh nền kinh tế của quốc gia này vẫn đang gặp nhiều khó khăn.
Đây là món quà ý nghĩa trong bối cảnh đất nước Cuba vẫn đang gặp nhiều khó khăn.