Sức mạnh của 1 sư đoàn xe tăng Nga đủ đè bẹp bất cứ quân đội Đông Âu nào: Thật khủng khiếp

Bảo Lam |

Từ năm 2012, "Gấu Nga" bừng tỉnh sau giấc ngủ đông, gia tăng đột ngột sức mạnh quân sự tại phía Đông khi khôi phục hoặc thành lập lại các sư đoàn cơ giới và binh chủng xe tăng.

Sau khi Hiệp ước Warsaw chấm dứt sự tồn tại của mình, Mỹ cùng với NATO tiến sát nhất có thể tới biên giới của Nga. Các đơn vị của những đồng minh tại các quốc gia Đông Âu và Cận Baltic thực hiện những cuộc tập trận nhằm mục đích "doạ nạt" Moscow.

Tuy vậy, tình thế nay đã khác, tờ Phượng Hoàng của Trung Quốc cho biết, quá trình ngược đã bắt đầu trong những năm gần đây. Quân số của các đơn vị NATO bố trí giáp biên giới phía đông của Nga đang giảm đi.

Nhiều khả năng, Lầu Năm Góc đã không còn tin vào sức mạnh quân sự của Nga. Hơn nữa, trong giai đoạn đến năm 2012, cả Moscow cũng không bố trí các lực lượng quy mô lớn của mình ở phía đông đất nước.

Trong giai đoạn này, số lượng các xe tăng T-90 được triển khai ở hướng này chỉ khoảng gần 300 chiếc. Và cả một vài trung đoàn phản ứng nhanh cũng không thể được coi là lực lượng đủ mạnh.

Nhưng sau năm 2012, Nga như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông, gia tăng đột ngột sức mạnh quân sự của mình tại phía đông khi khôi phục hoặc thành lập lại các sư đoàn cơ giới và binh chủng xe tăng.

Sức mạnh của 1 sư đoàn xe tăng Nga đủ đè bẹp bất cứ quân đội Đông Âu nào: Thật khủng khiếp - Ảnh 2.

Xe tăng Nga huấn luyện chiến đấu

Còn ngay sau khi sáp nhập Crimea và căng thẳng leo thang với phương Tây, Nga chưa một giây nào ngừng tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội.

Quân khu phía Tây đã được bổ sung thêm 3 quân chủng mới, 7 sư đoàn cơ giới, số lượng lớn các trung đoàn hỗ trợ và chuyên biệt với sự vượt trội về quân số và kỹ thuật so với những đơn vị lục quân của các nước Đông Âu và NATO.

Đến cuối năm ngoái, các đơn vị của Nga tại Quân khu phía Tây đã có hơn 1.200 xe tăng T-72B3 tối tân trong biên chế. Cụm quân phía tây đã được tăng cường và cả ở những hướng khác.

Để so sánh tương quan lực lượng của Nga và Đông Âu trên khía cạnh quân sự, tờ báo của Trung Quốc đã đề xuất sử dụng Sư đoàn xe tăng vệ binh số 1 của Các lực lượng vũ trang Nga làm ví dụ.

Các phóng viên đã tính toán tất cả những xe tăng, pháo tự hành, pháo binh, quân nhân và các đơn vị đặc biệt của sư đoàn này, và đã đi tới kết luận rằng chỉ cần một mình Sư đoàn xe tăng số 1 cũng đủ sức "đè bẹp" bất kỳ quân đội của quốc gia Đông Âu nào.

Thậm chí, các đơn vị của NATO có căn cứ tại những quốc gia này cũng không đủ khả năng ngăn chặn được bước tiến công của Sư đoàn tăng này, nếu như giả định rằng điều đó có thể xảy ra.

Tất nhiên, không ai có ý định làm điều này. Nhưng Nga, qua nhiều thế kỷ bị bao vây bởi kẻ thù nhiều hơn là bạn hữu, vì vậy họ cần phải giữ cho "chiếc tàu bọc thép" của mình luôn nằm trên đường ray dự phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại