“Tạt té” lúc vợ bầu bí, quý ông rước họa vào thân

Hà Thu |

(Soha.vn) - Kiêng “chuyện ấy” lúc vợ bầu bí khiến không ít ông chồng bức bối phải “tạt té” giải quyết bên ngoài rồi rước họa vào thân.

Nhiều bà vợ “cẩn thận” cứ có thai là tuýt còi “giới nghiêm” hoàn toàn “chuyện ấy”. Không chỉ kiêng cữ trong cả chu kì mang thai, không ít chị em còn lo xa, tiếp tục cấm túc chồng 3-4 tháng sau sinh nở. Các quý ông cũng vì thế mà bức bối, “tạt té” bên ngoài để “giải tỏa”.

Vui chớp nhoáng, rước bệnh vào thân

Những cuộc vui chớp nhoáng giúp các ông chồng giải tỏa tâm sinh lí, vui một lúc nhưng lại đau khổ khi tự rước bệnh vào người.

Anh Nguyễn Văn D, 32 tuổi, ở Hà Đông – Hà Nội tìm đến Phòng khám sản, nam khoa – Trung tâm Y khoa Thái Hà trong tình trạng vô cùng lo lắng vì dương vật sưng tấy, xuất hiện mủ, đi tiểu rất đau buốt…

Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận anh D bị bệnh lậu và yêu cầu đưa cả vợ đến khám để phát hiện bệnh và cùng điều trị. Anh D hốt hoảng và khổ sở giãi bày rằng, gần 7 tháng nay anh bị vợ cấm “chuyện ấy” do vợ đang mang bầu. Trước nay anh đều khỏe mạnh nay tự dưng mắc bệnh lậu, để vợ biết chẳng khác nào “lạy ông con ở bụi này”, chuyện “tòm tem” của anh ở bên ngoài không khảo mà sưng.


	Kiêng "chuyện ấy" khi vợ mang bầu, nhiều ông chồng phải "tạt té" bên ngoài và rước bệnh về nhà

Kiêng "chuyện ấy" khi vợ mang bầu, nhiều ông chồng phải "tạt té" bên ngoài và rước bệnh về nhà

Tương tự là trường hợp của anh Q, 29 tuổi, ở Ba Đình – Hà Nội. Trong thời gian vợ mang thai cũng bị cấm tuyệt “chuyện yêu”. Đang trẻ trung, sung sức, nhu cầu sinh lí mạnh khiến anh Q bức bối không yên trong người. Nhiều khi “muốn” quay sang vợ định vuốt ve, âu yếm chút cho thoải mái thì bị vợ gạt phăng ra chỉ vì sợ không kiềm chế được, làm “chuyện ấy” rồi ảnh hưởng đến thai nhi.

Những lúc như thế, anh Q đành phải “tự sướng” bằng cách thủ dâm để giải tỏa. Vợ mới mang bầu sang tháng thứ 5 nhưng anh Q không nhớ rõ là mình đã đi “tạt té” bên ngoài bao nhiêu lần. Hầu hết anh đều tìm đến những cô gái bán hoa để “tình một đêm”.

Thời gian gần đây, anh Q thấy cơ quan sinh dục xuất hiện nhiều các u nhú màu hồng, không có hiện tượng đau rát nhưng lại rất dễ chảy máu. Lo lắng mình mắc bệnh truyền nhiễm, anh Q đi khám nam khoa tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tại đây các bác sĩ kết luận anh Q bị chứng sùi mào gà giai đoạn đầu.

Em bé dễ bị mù lòa nếu bị lây bệnh lậu từ bố và mẹ khi chào đời

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Lê Thị Kim Dung – Trưởng khoa sản, Trung tâm Y khoa Thái Hà cho biết: “Vì nghĩ, quan hệ tình dục trong lúc vợ đang mang bầu sẽ sẩy thai nên nhiều cặp vợ chồng thôi luôn “chuyện ấy”. Ngừng “chuyện ấy” khiến cả vợ và chồng đều thấy bức bối nhưng người đàn ông thường có nhu cầu mạnh hơn. Họ tìm đến những hình thức "giải tỏa" bên ngoài.

Thường những đối tượng mà đàn ông tìm đến là gái bán dâm, những người rất “nhạy cảm” với các chứng bệnh tình dục. Không những thế, tâm lí của những cô gái bán dâm khi mắc bệnh là muốn lây bệnh sang cho càng nhiều người càng tốt. Đó là nguyên nhân vì sao, các ông chồng “ăn vụng” chùi mép rồi mà vẫn bị vợ phát hiện…”


	Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng - bác sĩ nam khoa của Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng – Light (Hà Nội)

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng - bác sĩ nam khoa của Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng – Light (Hà Nội)

Còn bác sĩ Nguyễn Bá Hưng - bác sĩ nam khoa của Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng – Light (Hà Nội) lại lo lắng: “Chuyện đàn ông đi "tạt té" bên ngoài rất dễ mắc các bệnh lây nhiễm qua con đường đường tình dục như lậu, sùi mào gà, giang mai,… Đàn ông ra ngoài "tạt té", nhiễm bệnh không chỉ lây bệnh sang cho vợ mà còn lây bệnh cho cả con.

Ví như với bệnh lậu, người chồng rất dễ lây sang cho vợ khi âu yếm, vuốt ve dù có thực hiện giao hợp hay chỉ lân la bên ngoài. Khi người mẹ bị nhiễm bệnh, trong quá trình sinh, đứa bé sẽ tiếp xúc với vi khuẩn lậu qua thành âm đạo, tử cung của mẹ. Mắt, miệng, bộ phận sinh dục,… của trẻ rất dễ bị vi khuẩn lậu tấn công. Vi khuẩn lậu tấn công vào mắt trẻ, trẻ dễ bị mù lòa nếu không được chữa trị sớm.”

“Đeo bao cao su khi quan hệ tình dục là cách duy nhất để phòng tránh những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Chuyện tưởng dễ nhưng nói mãi mà rất nhiều nam giới vẫn “lười” không chịu làm.

Nam giới thường có tâm lí ngại khám nam khoa nên chỉ khi bệnh nặng rồi mới đi khám. Do đó, khi phát hiện có những biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục cần đến với bác sĩ chuyên khoa ngay để được khám, tư vấn và điều trị sớm nhất, tuyệt đối không tự chữa bệnh nam khoa tại nhà, tin vào lang băm, lang vườn…” bác sĩ Dung khuyến cáo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại