Ba người một nhà có bàn chân kỳ lạ

Theo Tiền Phong |

Ba người trong gia đình chị Hồ Thị Keo ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) có đôi bàn chân rất lạ: 14 ngón, xòe to.

Chị Keo và hai con trai là Hồ Cào (13 tuổi) và Hồ Kẹc (7 tuổi) có đôi bàn chân đến 14 ngón, xòe to. Riêng Hồ Kẹc còn có đôi bàn tay 12 ngón, ngực nhọn như ức gà. Cậu bé này xấu hổ nên không đến trường, còn Hồ Cào đang học lớp 6 và có tiếng chăm ngoan, học giỏi.

chan-jpg-1358734947_500x0.jpg

Vì bàn chân có tới nhiều ngón và xòe to nên chị Keo và các con không thể đi giày dép để giữ sạch, giữ ấm. Ảnh: Tiền Phong.

Chị Keo cho biết, ông bà nội ngoại là người bình thường, hai đứa trẻ chắc là di truyền từ chị. Chị cũng cho biết vì có bàn chân khác người nên việc đi lại cũng khó khăn hơn, thường xuyên bị vấp ngã. Khổ nhất là những ngày đông giá, chị và con không thể đi tất, hay đi giày, dép để giữ ấm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại