Cam thảo đen
Theo Cơ quan Quản lý
Thuốc và Thực phẩm FDA, ăn quá nhiều cam thảo đen có thể gây ra các cơn
co thắt tim và rối loạn nhịp tim, đặc biệt là ở người trên 40 tuổi. Thủ
phạm là chất glycyrrhizin trong cam thảo đen có thể gây sụt giảm đột
ngột lượng kẽm trong cơ thể.
Theo đó, FDA khuyến
cáo: không ăn quá nhiều cam thảo đen cùng một lúc, và nếu có bất kỳ biểu
hiện khó chịu nào thì hãy đến gặp bác sỹ ngay lập tức.

“Bệnh tiêu chảy Halloween”
Các loại bánh kẹo có
đường sorbitol để tạo hương vị có thể gây ra tiêu chảy và các vấn đề
liên quan đến dạ dày và ruột. Sorbitol có ít calo hơn đường bình thường
nên thường được dùng cho các loại kẹo cho người ăn kiêng.
Nếu người trưởng thành
nạp từ 10-50gr sorbitol có thể bị tiêu chảy, ợ hơi thì ở trẻ em, 1 lượng
nhỏ hơn nhiều cũng có thể gây ra tình trạng này.
“Trứng biết bay”
“Halloween nên bị liệt
vào danh sách những ngày lễ gây nguy hiểm cho mắt”, các nhà nghiên cứu
cho hay. Những quả trứng được ném trong ngày lễ Halloween có thể gây ra
các vết thương ở mắt. Do vậy, khi tham gia các trò chơi trong ngày lễ
này cũng nên cẩn thận với những quả trứng này để bảo vệ đôi mắt của
mình.
Nhiễm độc chì từ đồ chơi
Theo một nghiên cứu năm
2008 trên tạp chí Khoa học về Môi trường (Mỹ), chất màu trong các loại
đồ chơi Halloween có thể bị nhiễm độc chì. Nghiên cứuđã
kiểm tra 95 mẫu sản phẩm cho ngày lễ, trong đó 12 sản phẩm có chứa hàm
lượng chì cao hơn 0,06 lần mức quy định an toàn của nước Mỹ.
Dùi nhựa nhiễm độc
Đây là loại dùi nhựa có
đèn phát sáng bên trong. Tuy có hàm lượng chất độc thấp nhưng nếu dung
dịch chất phát sáng vào hệ tiêu hóa sẽ gây kích ứng da hay nôn mửa.
Để đảm bao an toàn cho
ngày lễ Halloween, cần lưu ý đến những mối nguy hại trên, tránh ăn những
loại kẹo bánh không được bọc giấy gói. Ngoài ra, để khắc bí ngô, bạn
cần có con dao thật sắc, do vậy cũng nên cẩn thận để tránh bị thương.
Theo Quách Vinh
Dân trí/foxnews