Sức khỏe hiện tại của 3 nạn nhân bị xe khách đâm ở Vĩnh Phúc

Hoàng An |

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc, trong số 3 nạn nhân bị thương có 2 người đã xuất viện về nhà, 1 người chấn thương nặng vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Tình hình sức khỏe nạn nhân bị thương

Liên quan đến 3 người bị thương sau tai nạn, theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc đến nay đã có 2 người xuất viện về nhà, 1 người bị thương nặng hơn đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Trao đổi với phóng viên, đại diện BV Việt Đức cho biết, nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn là Lê Xuân Quý (31 tuổi), người đàn ông được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương (chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 5,6 bên phải, gãy 1/3 dưới xương thân cánh tay...).

Ngày 27/3, ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được mổ máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải, mổ lấy máu tụ, cầm máu, bỏ nắp sọ giảm áp.

Cho tới chiều 28/3, bệnh nhân vẫn đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, Glasgow 14 điểm, tự thở, huyết động ổn, vết mổ khô. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Sức khỏe hiện tại của 3 nạn nhân bị xe khách đâm ở Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Các nạn nhân bị đâm văng tại ngã tư. Ảnh: Hoàng An.

Nam tài xế từng có 2 tiền án

Liên quan đến vụ việc sáng 29/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã chính thức khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phan Thanh Phú (43 tuổi) quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Phú là tài xế lái xe khách gây ra vụ tại nạn nghiêm trọng làm chết 7 người tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc vào rạng sáng 27/3.

Sau tai nạn, anh ta rời bỏ hiện về nhà ở xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây rồi mới đến cơ quan công an làm việc.

Về nhân thân tài xế Phú, năm 1995, TAND thị xã Sơn Tây đã từng tuyên phạt anh 24 tháng tù treo cùng về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". 

Tiếp đến năm 2012, lái xe Phú đã từng có 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", bị TAND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù, ra trại ngày 13/01/2014.

Trước đó, ngày 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo Khoản 3, Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại