Sự thật Trung Quốc sở hữu “chúa tể tàu ngầm” mang 48 tên lửa đạn đạo

Đăng Nguyễn |

Một trang web quân sự Trung Quốc hôm 1.4 đăng thông tin về một loạt siêu tàu ngầm có khả năng mang tới 48 tên lửa đạn đạo và được trang bị ngư lôi hạt nhân cỡ lớn.

Siêu tàu ngầm lớn nhất thế giới của Trung Quốc là tin giả.

Siêu tàu ngầm lớn nhất thế giới của Trung Quốc là tin giả.

Thông tin trên được đăng vào đúng ngày “cá tháng tư” đã gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc.

Đến ngày 2.4, các trang truyền thông chính thức của Trung Quốc và webite hải quân Trung Quốc đều lên tiếng phủ nhận thông tin Trung Quốc sở hữu tàu ngầm lớn nhất thế giới, theo SCMP.

Thông tin ban đầu mô tả “chúa tể tàu ngầm” này dài 210 mét, rộng 30 mét, được gọi là mẫu tàu ngầm “Type-100 lớp Tôn Tử”, do nhà máy đóng tàu đóng tàu Bột Hải ở Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, hạ thủy.

Bức ảnh dựng bằng máy tính cho thấy tàu có thể mang theo 48 tên lửa đạn đạo, 4-8 ống phóng mang theo tối đa 32 ngư lôi hạt nhân cỡ lớn và là “tàu ngầm được vũ trang mạnh nhất thế giới”.

“Tàu ngầm sẽ chính thức được giới thiệu trong cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày lễ lớn ở Trung Quốc vào tháng 7 tới”, trang web mô tả.

Trên tài khoản Wechat chính thức, tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 2.4 cho biết thông tin trên là không chính xác.

“Loại tàu ngầm, tên tàu ngầm, kiểu tàu ngầm đều không phù hợp với khuôn mẫu và truyền thống của Trung Quốc. Chế tạo tàu ngầm này chỉ để kỷ niệm ngày lễ lớn là phi logic. Bên cạnh đó, Trung Quốc năm nay cũng không tổ chức duyệt binh”, Hoàn Cầu viết.

Trang web chính thức của hải quân Trung Quốc nói thông tin đơn giản chỉ là trò đùa ngày “cá tháng tư”.

“Tàu ngầm Type-100 chỉ có trong tưởng tượng. Thế giới có thể ngủ ngon hơn khi biết rằng không có siêu tàu ngầm nào trang bị 48 tên lửa đạn đạo, 4-8 ống phóng ngư lôi hạt nhân, lại còn mang theo cả một tàu ngầm mini dài 45 mét trên thân, đi qua kênh đào Suez hay qua Bắc Cực”, trang web viết.

Theo giới quan sát quân sự, Trung Quốc vẫn cần thời gian phát triển các tàu ngầm hạt nhânType-095 và Type-096. Hiện chưa rõ các bước phát triển hai lớp tàu ngầm này đã đạt đến mức nào.

Tháng 4.2020, Trung Quốc đưa hai tàu ngầm hạt nhân Type-094, thuộc phiên bản nâng cấp, vào biên chế hải quân, nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày hải quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại