Sự thật trơ trẽn về "lệnh rút quân là đòn gió": Su-24 co về, Su-25SM3 bất ngờ sang Syria

Mai Anh |

Sáu chiếc máy bay cường kích Su-24 đầu tiên của Không quân Nga sắp lên đường về nước sau khi Su-25SM3 bất ngờ ồ ạt kéo sang Syria.

4 chiếc máy bay cường kích Sukhoi Su-25SM3 của Không quân Nga vừa bất ngờ trở lại Syria và được tái triển khai ở căn cứ sân bay Hmeymim.

Trong khi đó, 6 chiếc máy bay ném bom Su-24 đầu tiên được triển khai trước đó cũng ở căn cứ này sẽ được lệnh rút về Nga, sau đó, sẽ sớm có thêm nhiều máy bay khác được lệnh rút lui, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov thông tin với báo giới hôm qua, thứ Năm ngáy 12/01/2016.

"Nhóm 6 máy bay ném bom Su-24 đầu tiên sẽ rời khỏi căn cứ không quân Hmeymim để trở lại Nga sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu ở Syria. Việc rút các máy bay khác cùng các nhân viên như phi công và đội ngũ thợ kỹ thuật đảm bảo bay sẽ cũng sớm nhận được lệnh thu quân", ông nói.

4 chiếc máy bay cường kích Su-25SM3 vừa sang Syria sẽ đồn trú tại căn cứ sân bay Hmeymim ở Syria để thay quân cho các lực lượng rút về Nga.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga bình luận rằng những thông tin về việc Nga leo những nấc thang mới trong sự hiện diện quân sự của Nga ở Syria mà Kênh truyền hình FoxNews TV Channel đã đưa là hoàn toàn bịa đặt và dối trá.

Sự thật trơ trẽn về lệnh rút quân là đòn gió: Su-24 co về, Su-25SM3 bất ngờ sang Syria - Ảnh 1.

Máy bay ném bom Su-24 của Không quân Nga triển khai ở Syria.

"Ít ngày trước, 4 chiếc Su-25SM3 của Không quân Nga vừa tái triển khai ở Syria được lắp các hệ thống dẫn đường hiện đại và tổ hợp kính ngắm mới sẽ gia nhập lực lượng tác chiến tại căn cứ sân bay Hmeymim", ông Igor Konashenkov cho biết.

"Những nỗ lực của một số phương tiện truyền thông phương Tây vu vạ rằng Nga leo thang và tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria là vô nghĩa và bịa đặt trắng trợn", ông Konashenkov chỉ rõ.

Ông cũng thông tin thêm rằng tàu sân bay Kuznetsov dẫn đầu biên đội tác chiến của Hạm đội Biển Bắc tại Syria đang trên đường trở về căn cứ Severomorsk từ ngày 06/01/2017.

Chiếc tàu sân bay duy nhất này của Hải quân Nga mang theo hơn 40 máy bay chiến đấu (Su-33, MiG-29K) và trực thăng tới tác chiến ở ngoài khơi Syria từ tháng 9/2016 được cho là đã hoàn thành nhiệm vụ và hiên ngang trở về nước.

Trong quá trình triển khai lực lượng không kích các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, tàu sân bay Kuznetsov đã xảy ra những lỗi kỹ thuật và lỗi con người đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 chiếc tiêm kích trên hạm gồm 1 Su-33 và 1 MiG-29K gặp nạn, rơi xuống biển Địa Trung Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại