Sự thật pháo tự hành PzH 2000 được Đức viện trợ cho Ukraine

Minh Hạnh |

Hầu hết các pháo tự hành PzH 2000 được cung cấp cho Ukraine đều đã hỏng và cần phải sửa chữa, theo Marcus Faber – một quan chức quân đội Đức vừa có chuyến thăm Ukraine.

Pháo tự hành PzH 2000. Ảnh: Twitter

Pháo tự hành PzH 2000. Ảnh: Twitter

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với hãng thông tấn Đức NTV, Faber cho biết ông rất ngạc nhiên khi được Bộ Quốc phòng Ukraine báo cáo rằng chỉ còn 5 trong số 15 hệ thống pháo tự hành PzH 2000 (do Đức sản xuất) được cung cấp cho Kiev bởi Berlin và Amsterdam vẫn còn hoạt động.

Ông nói thêm rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không phải là do hỏa lực Nga mà là do các hệ thống pháo Đức được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng ồ ạt.

Faber cũng cho biết Kiev đã yêu cầu thêm phụ tùng thay thế cho hệ thống vũ khí và “lạc quan” rằng họ có thể đưa các khẩu pháo hoạt động trở lại.

Ông lưu ý rằng mặc dù Đức đã cung cấp cho Ukraine các gói phụ tùng thay thế, nhưng các phụ tùng không phải lúc nào cũng đủ và việc sửa chữa đôi khi đòi hỏi phải được tiến hành ở các xưởng đặc biệt, nghĩa là người Ukraine chỉ có thể tự mình sửa chữa những lỗi nhỏ.

Theo Faber, Kiev đã yêu cầu giúp đỡ trong việc xây dựng các cơ sở sửa chữa của riêng họ, tránh phải đưa các hệ thống pháo ra khỏi đất nước để bảo trì.

Trong khi Kiev vẫn chưa chính thức xác nhận tuyên bố của ông Faber, thì vào tháng trước, tờ Der Spiegel đưa ra thông tin tương tự khi tiết lộ các khẩu pháo của Đức đã bắt đầu bị hỏng một tháng sau khi được chuyển giao cho Ukraine.

Số vũ khí này được cho là không thể đáp ứng cường độ sử dụng cao của quân đội Ukraine.

Một số trong số 7 khẩu pháo PzH 2000 được gửi đến Ukraine hồi cuối tháng 6 đang có dấu hiệu “hao mòn”, tờ báo Đức đưa tin, trích dẫn các nguồn ẩn danh. Một số thiết bị hiển thị thông báo lỗi và cần sửa chữa.

Quân đội Đức cho rằng các vấn đề xuất phát từ số lượng đạn pháo được lực lượng Ukraine bắn hằng ngày. Điều này đang làm hỏng cơ chế nạp đạn của pháo. Báo cáo lưu ý rằng việc nã 100 viên đạn mỗi ngày được coi là sử dụng cường độ cao, trong khi quân đội Ukraine đang bắn "nhiều hơn" con số này.

Cho đến nay, Đức đã cung cấp cho Kiev 10 pháo tự hành PzH 2000, trong khi Hà Lan cung cấp 5 hệ thống và hứa sẽ gửi thêm 3 hệ thống nữa.

Trong khi đó, nhà sản xuất vũ khí Krauss-Maffei Wegmann của Đức đã ký một thỏa thuận với chính phủ Ukraine vào cuối tháng 7.

Theo thỏa thuận, công ty sẽ sản xuất và cung cấp cho Kiev khoảng 100 pháo tự hành PzH 2000, tờ Der Spiegel cho biết.

Người phát ngôn của công ty tiết lộ thỏa thuận vũ khí này trị giá 1,72 tỷ đô la – gấp gần 3 lần chi phí của tất cả viện trợ quân sự mà Berlin đã gửi cho các lực lượng của Kiev kể từ khi khi xung đột bùng phát.

Tuy nhiên, Faber lưu ý rằng 100 khẩu pháo sẽ được chuyển cho Ukraine sớm nhất là vào cuối năm sau. Trong lúc chờ đợi, ông kêu gọi Berlin chuyển vũ khí cho Kiev từ nguồn dự trữ của mình.

Đức trước đó đã cung cấp cho các lực lượng Ukraine hàng nghìn tên lửa chống tăng và phòng không di động, hàng chục nghìn quả mìn chống tăng, cũng như hàng triệu viên đạn. Tuy nhiên, Kiev và thậm chí cả cựu Đại sứ Ukraine tại Đức vẫn chỉ trích Berlin về thái độ miễn cưỡng viện trợ và tốc độ giao hàng chậm chạp.

Mátxcơva đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên gửi vũ khí tới Kiev, cho rằng điều đó chỉ kéo dài xung đột và gia tăng con số thương vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại