Su-35 hay Su-57: Nga đã sẵn sàng, một cái gật đầu của Thổ Nhĩ Kỳ là quá đủ!

Lâm Vy |

Quyết định cuối cùng về việc mua máy bay chiến đấu của Nga đang nằm trong tay Thổ Nhĩ Kỳ - Phó Thủ tướng Nga phụ trách công nghiệp quốc phòng và không gian Yuri Borisov cho hay.

"Tôi hy vọng rằng, Su-35 và Su-57 có thể thực sự khiến họ [Thổ Nhĩ Kỳ] quan tâm... Quyết định giờ là của họ" - ông Borisov trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nga hôm qua (1/9).

Trước đó, vào thứ Ba tuần trước (27/8), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin tới dự triển lãm MAKS-2019. Tại đây, ông Erdogan đã bày tỏ sự quan tâm đến các mẫu máy bay chiến đấu do Nga sản xuất, trong đó có Su-35, Su-57 và MiG-35.

Trên đường trở về Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nói với các phóng viên rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ lựa chọn Su-35 hoặc Su-57 để thay thế cho mẫu tiêm kích F-35 mà Mỹ ngừng cung cấp sau khi Ankara quyết định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

"Tại sao không? Chúng tôi không đến đây một cách vô ích" - ông Erdogan nói.

Sau đó, hôm thứ Năm (29/8), ông Erdogan xác nhận Ankara đang trong quá trình thảo luận với Moscow để mua các tiêm kích Su-57, đồng thời cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xúc tiến kế hoạch này sau khi đưa ra đàm phán điều kiện về các khoản vay và hợp tác sản xuất.

Cũng trong tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã bày tỏ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ từ bỏ hệ thống phòng không S-400 của Nga, điều này có thể giúp họ được quay trở lại chương trình F-35.

Trong khi đó, một nhóm nhà lập pháp Mỹ đã đề nghị chính quyền Tổng thống Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau thỏa thuận S-400.

Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng quyết định của Washington liên quan đến việc loại nước này ra khỏi chương trình F-35 là bất hợp pháp.

Trước khi bị "hất cẳng", Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu trách nhiệm sản xuất nhiều bộ phận cho F-35 và đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào chương trình này.

Giải thích cho quyết định của mình, Mỹ nói rằng các tổ hợp S-400 có thể gây ra mối đe dọa lớn về an ninh và tình báo đối với F-35.

Su-57 là tiêm kích tàng hình chiếm ưu thế trên không thế hệ 5 do công ty Sukhoi của Nga phát triển. Mẫu tiêm kích đa nhiệm hai động cơ, một chỗ ngồi này được trang bị các hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và nhiều loại vũ khí chính xác cao.

Sukhoi bắt đầu đưa Su-57 vào sản xuất hàng loạt hồi cuối tháng 7, đồng thời cho biết quân đội Nga dự kiến sẽ nhận được 76 chiếc Su-57 trong thập kỷ tới.

Theo truyền thông Nga, hợp đồng với quân đội Nga trị giá 170 tỷ ruble (2,5 tỷ USD), trong đó mỗi chiếc Su-57 có giá 32,9 USD, thấp hơn nhiều so với mức giá 90-115 triệu USD của một chiếc F-35.

Hiện các quan chức Nga vẫn chưa tiết lộ mức giá dự kiến của phiên bản Su-57 xuất khẩu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại