Su-30SM xuống Nội Bài khi Su-22 lên Yên Bái: Thỏa ước mơ được tận thấy tiêm kích hiện đại

Bình Nguyên |

Dự kiến ngày 21/03, 5 chiếc Su-30SM sẽ hạ cánh xuống Nội Bài, thỏa ước mong của những người yêu quân sự vốn thường được ngắm những chiếc Su-22 nhưng nay đã chuyển lên Yên Bái.

Nếu như trước đây, những hành khách ở sân bay Nội Bài không ít lần được ngắm chiến đấu cơ Su-22 (thuật ngữ quân sự hay gọi là máy bay tiêm kích - bom Su-22) của Trung đoàn không quân 921 thực hành huấn luyện thì nay đã không còn được thấy chúng nữa bởi lẽ đơn vị đã chuyển sân lên Yên Bái bảo vệ vùng trời Tây Bắc của Tổ Quốc.

Mặc dù vậy, sân bay Nội Bài sẽ vẫn là một trong những căn cứ dự bị của các đơn vị không quân trong đó có máy bay của Trung đoàn không quân 921 triển khai hoạt động khi cần thiết, nhưng có lẽ cơ hội được nghe tiếng động cơ tăng lực và ngắm những cánh bay Su-22 vút lên trời cao của những người yêu quân sự sẽ rất ít.

Điều thú vị sắp xảy ra: Su-30SM tới Nội Bài

Khi mà Su-22 chuyển đi chưa lâu thì sân bay Nội Bài lại chuẩn bị đón những chiếc máy bay tiêm kích hàng đầu thế giới đó là tiêm kích Su-30SM ghé thăm.

Theo thông tin từ Tập đoàn Sukhoi và Đội bay Russian Knights (Hiệp sĩ Nga), dự kiến vào ngày 21/03 tới đây, sẽ có 5 chiếc máy bay tiêm kích Su-30SM thuộc Đội bay biểu diễn hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trên đường tới tham dự Triển lãm Hàng không và Hàng hải quốc tế Langkawi (LIMA 2019) tại Malaysia.

Su-30SM xuống Nội Bài khi Su-22 lên Yên Bái: Thỏa ước mơ được tận thấy tiêm kích hiện đại - Ảnh 1.

Biên đội 3 chiếc Su-30SM cất cánh cùng lúc tại sân bay Nội Bài năm 2017. Ảnh: Tuấn Khiêm.

Ngoài ra, còn có 1 chiếc máy bay vận tải quân sự IL-76 của Không quân Nga cũng sẽ hạ cánh xuống Nội Bài trong dịp này.

Nhiệm vụ chính của nó là sở chỉ huy trên không dẫn bay cho Su-30SM chuyển sân đồng thời chuyên chở đội ngũ kỹ thuật viên, chuyên gia và các khí tài đảm bảo kỹ thuật phục vụ cho Su-30SM bay biểu diễn tại Malaysia.

Trên đường tới Malaysia, Đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga sẽ xuất phát từ căn cứ chính của mình là sân bay Kubinka (ngoại ô Moscow) và sẽ có 2 chặng dừng nghỉ gồm:

- Chặng nghỉ thứ nhất tại Sân bay Quốc tế Vũ Túc, thành phố Thái Nguyên, Trung Quốc (Taiyuan Wuxu International Airport mã IATA là TYN và mã ICAO là ZBYN) trước khi xuất phát tới Việt Nam.

- Chặng nghỉ thứ hai tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam (mã ICAO là VVNB).

Tại sao Nội Bài là địa điểm nghỉ chân lý tưởng của Su-30SM?

Dự kiến các máy bay Su-30SM và IL-76 của Nga sẽ tới Việt Nam vào ngày 21/03/2019 nhưng lịch bay cụ thể còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó điều kiện khí tượng tại Nội Bài là một trong những yếu tố quyết định.

Nếu thời tiết ở Nội Bài đẹp, tầm nhìn tốt, đội bay sẽ cất cánh từ Trung Quốc và tới Nội Bài theo lịch trình dự kiến, tuy nhiên nếu điều kiện khí tượng chưa thuận lợi không cho phép, có thể lịch bay sẽ phải hoãn tới ngày hôm sau hoặc hôm sau nữa, giống như đã từng xảy ra hồi năm 2017.

Su-30SM xuống Nội Bài khi Su-22 lên Yên Bái: Thỏa ước mơ được tận thấy tiêm kích hiện đại - Ảnh 3.

Tiêm kích Su-30SM hạ cánh tại sân bay Nội Bài năm 2017

Được biết, các máy bay tiêm kích Su-30SM của Hiệp sĩ Nga tới Malaysia bay trình diễn tại Triển lãm LIMA 2019 (tổ chức 2 năm 1 lần) kéo dài từ ngày 26-30/03/2019. Họ sẽ tới sân bay quốc tế Langkawi trước vài ngay để chuẩn bị, bay tập, sẵn sàng cho những động tác bay siêu hạng phục vụ hàng chục thậm chí hàng trăm nghìn người hâm mộ.

Đây không phải là lần đầu tiên Đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga tới Nội Bài, trước đó vào năm 2013, các Hiệp sĩ Nga đã đến Việt Nam với các máy bay tiêm kích Su-27 và Su-27UB. Sau một kỳ bị gián đoạn (2015) không tham dự LIMA, năm 2017 họ lại tới Việt Nam nhưng lần này là với các máy bay tiêm kích Su-30SM vừa mới được trang bị.

Như vậy là gần như chắc chắn người yêu quân sự, nhất là những người yêu vũ khí Nga sẽ lại một lần nữa được ngắm Su-30SM, một trong những loại tiêm kích đa năng thế hệ 4 tiên tiến nhất thế giới và kèm theo đó là 1 chiếc máy bay vận tải quân sự IL-76 được mệnh danh là "ngựa thồ" chủ lực của Không quân Nga.

Việc lựa chọn Nội Bài là điểm dừng chân của Su-30SM cũng như dành thời gian để cho các phi công, thợ kỹ thuật thuộc đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga nghỉ ngơi không chỉ vì chặng bay thích hợp (với cả phi công và máy bay Su-30SM) mà còn chứng tỏ Việt Nam luôn là địa chỉ lý tưởng tin cậy, an toàn không chỉ với các bạn Nga mà còn với tất cả các bạn bè quốc tế.

Đồng thời, Việt Nam sở hữu những khi tài mặt đất tương tích với Su-30SM và IL-76 như tiếp nhiên liệu, nạp khí, khởi động,... và đội ngũ kỹ thuật viên của chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong việc phục vụ các máy bay này từ năm 2017.

Chúng tôi sẽ liên tục đưa tin về sự kiện này. Trân trọng kính mời quý độc giả cùng đón xem.

Tiêm kích Su-30SM Đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga (Russian Knights) trình diễn


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại