Su-30SM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Trở lại Việt Nam

Bình Nguyên |

Tiêm kích Su-30SM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thu hút mọi ánh nhìn của quan chức quốc phòng cùng đông đảo khách tham quan tại LIMA 2017, sẽ về Việt Nam, hạ cánh tại Nội Bài.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, dự kiến vào lúc 10h00 trưa nay, 5 máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM và 1 máy bay vận tải quân sự IL-76 thuộc Đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Dự báo khí tượng hôm nay có diễn biến phức tạp nhưng có thể đủ điều kiện để các máy bay hạ cánh bằng mắt thường.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào điều kiện khí tượng cụ thể tại sân bay Nội Bài và các sân bay dự bị khác.

Trước đó, theo lộ trình chuyển sân tới Malaysia, phi đội 5 chiếc Su-30SM dự kiến hạ cánh lúc 16h ngày 15/03/2017 tại sân bay Nội Bài và sẽ nghỉ tại đây 1 ngày trước khi cất cánh, tuy nhiên kế hoạch đã bị trì hoãn lới 72h do điều kiện khí tượng tại sân bay Nội Bài cùng các sân bay dự bị không đảm bảo.

Phải tới 15h ngày 18/03/2017, các máy bay này mới đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài, để đánh dấu lần đầu tiên tiêm kích Su-30SM tới Việt Nam.

Được biết, điều kiện khí tượng để các máy bay Su-30SM hạ cánh bằng mắt thường là tầm nhìn 2000m, trần mây 250m, nhưng liên tục trong các ngày từ 16-18/03 trời rất xấu, có lúc tầm nhìn chỉ dưới 1000m và trần mây dưới 90m.

Sau những màn trình diễn ấn tượng thu hút mọi ánh nhìn của các quan chức quốc phòng cấp cao nhiều quốc gia cùng đông đảo khách tham quan tại Triển lãm Hàng hải và Hàng không LIMA 2017 diễn ra từ ngày 21-25/03/2017, Đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga đã xuất sắc nhiệm vụ, lên đường về nước.

Dự kiến hôm nay (28/03), các máy bay Nga sẽ lưu lại ở sân bay Nội Bài chừng 4h để nạp nhiên liệu và tạo điều kiện cho các phi công hàng đầu của Không quân Nga có thời gian nghỉ ngắn trước khi cất cánh bay về Nga lúc 14h30.

Theo lịch trình, Đội bay Hiệp sĩ Nga dự kiến sẽ tiếp tục trở lại Sân bay quốc tế Vũ Túc, tỉnh Thái Nguyên (Trung Quốc) nghỉ ngắn nạp nhiên liệu rồi mới bay thẳng về Nga.

Như vậy đây là lần thứ 2 phi đội Su-30SM đến Việt Nam, nhưng trước đó, Đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga đã nhiều lần tới Việt Nam khi còn sử dụng các máy bay tiêm kích Su-27 và Su-27UB, tất cả đều trên đường đi và về theo lịch trình tham gia trình diễn tại Triển lãm LIMA tại Malaysia (tổ chức 2 năm 1 lần).

Lần gần nhất các Hiệp sĩ Nga tới Việt Nam là năm 2013 với sự tham gia của 5 chiếc SU-27 và Su-27UB cùng 1 chiếc máy bay vận tải quân sự IL-76 chở theo đội đảm bảo kỹ thuật rút gọn cùng các trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho hoạt động bay biểu diễn của Phi đội tại Triển lãm LIMA cũng như trong quá trình chuyển sân đường dài từ Nga tới Malaysia.

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin nếu có diễn biến mới đáng chú ý.

Mời các bạn cùng xem các máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM trình diễn những bài bay cực kỳ ấn tượng, nhất là khả năng siêu cơ động dưới sự điều khiển của các phi công lão luyện thuộc Đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga tại Triển lãm LIMA 2017.

Su-30SM trình diễn bài bay đơn tại LIMA 2017

Su-30SM trình diễn trong ngày cuối cùng của Triển lãm LIMA 2017

Su-30SM và Su-30MKM trình diễn khả năng siêu cơ động tại Triển lãm LIMA 2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại