Công bố cặp song sinh khác cha: Có vi phạm đạo đức nghề nghiệp?

Lệ Nam |

GS.TS Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội di truyền học Việt Nam, cho biết: "Về góc độ đạo đức nghề nghiệp, việc trung tâm công bố cặp song sinh khác cha là không đáng lên án"

Mấy ngày qua dư luận cũng như truyền thông đặc biệt quan tâm đến trường hợp song sinh khác cha. Về mặt góc độ khoa học điều đó có thể xảy ra nhưng cho đến thời điểm này nhiều người vẫn đặt dấu hỏi có nên công bố thông tin này?

Tuy nhiên, GS.TS Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội di truyền học Việt Nam, cố vấn khoa học của Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền (Hà Nội) cho biết cặp song sinh khác cha là một tình huống vô cùng hiếm gặp.

Đây là ca đầu tiên xác nhận tại Việt Nam bằng xét nghiệm ADN. Trên thế giới hiện có khoảng 10 cặp song sinh được xác định khác cha đã được công bố.

Đây là trường hợp cặp song sinh khác cha được phát hiện ra tại Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền (Hà Nội).

Giáo sư Lương cho biết về mặt pháp lý, việc trung tâm công bố với báo chí chỉ để mọi người thấy được điều kỳ diệu của khoa học chứ không phải là kiểu PR hay là bất cứ điều gì.

Giáo sư Lương khẳng định 12 năm qua, trung tâm phân tích ADN và xét nghiệm di truyền Hà Nội chưa gặp trường hợp phản ánh nào của khách hàng về việc làm lộ thông tin khách hàng.

Trường hợp cặp song sinh khác cha được báo chí đưa lần này chỉ là thông tin khoa học, trung tâm không công bố danh tính, địa chỉ của khách hàng mà câu chuyện đã được báo chí viết lại.

Giáo sư Lương khẳng định trung tâm không công bố bí mật khách hàng. Chính vì thế, ông Lương cũng thẳng thắn về mặt góc độ đạo đức nghề nghiệp trung tâm không thấy điều đó đáng lên án.

Từ ngày mở trung tâm này, đã có hàng vạn trường hợp khách hàng và đến nay hầu như khách đều không phàn nàn, kêu ca gì về trung tâm. Ngay cả trường hợp này đến nay họ vẫn không phản hồi gì với trung tâm về việc làm lộ bí mật hay điều gì đó cả.

Sau khi nghe về việc có dư luận trái chiều cho rằng đây là trò PR của trung tâm, Giáo sư Lương thẳng thắn “tôi nghĩ họ nói điều này là xúc phạm chúng tôi”.

Còn bác sĩ, cử nhân Luật Ngô Hường Dũng – Phó viện trưởng Viện Pháp Y quốc gia cho biết ông cũng nghe về trường hợp song sinh khác cha được công bố trên báo chí. Bác sĩ Dũng cho biết ở viện Pháp Y quốc gia chưa có trường hợp nào song sinh khác cha.

Về góc độ pháp luật có thể công bố được nhưng về góc độ nhân văn thì không cho phép. Khoa học bao giờ cũng có tỷ lệ phần nghìn, phần vạn ở đó nếu cứ căn cứ khoa học nói đôi khi không cẩn thận lại chà đạp lên các giá trị nhân văn.

Còn với mình, bác sĩ Dũng cho biết ông sẽ không nói gì vì đó là bí mật riêng tư thậm chí có những bí mật mà người ta không thể hé lộ được bất cứ điều gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại