Sốc: Từ hộp sọ Cáp Nhĩ Tân, phát hiện 'người rồng' mới là họ hàng gần nhất của chúng ta?

Minh Tiến |

Sự hiểu biết của chúng ta về quá trình tiến hóa của loài người có thể được 'định hình lại' bằng giả thuyết mới này.

Sốc: Người rồng mới là họ hàng gần nhất của chúng ta? - Ảnh 1.

Cho đến nay, các nhà nhân chủng học trên toàn thế giới vẫn chưa thể thống nhất với nhau về việc những con người đầu tiên trên trái đất ra đời ở đâu, khi nào? 

Thuyết tiến hóa của Darwin cho rằng con người tiến hóa từ một loài vượn. Nhưng rất nhiều người lại nghi ngờ học thuyết này, khi đặt câu hỏi vậy các vị giữa vượn và người ấy là ai, họ ở đâu, nếu "quy tiên" cả rồi thì có hóa thạch hay có tàn tích gì của họ được tìm thấy hay không?

Rồi từ việc tìm thấy hóa thạch một chiếc răng cổ ở châu Phi, người ta lại kết luận rằng con người cổ nhất ra đời ở đó cách đây khoảng 200.000 năm và gọi họ là "người tinh khôn " (Homo sapiens ). Chiếc răng cổ này về sau được xác định là của một một loài lợn rừng! 

Nhưng khi Homo sapiens được cho là di cư đến Châu Âu khoảng 40.000 năm trước, ở đó đã có một nhóm người bản địa thực sự sinh sống, họ là những người Neanderthal với rất nhiều truyền thuyết, nào là giống người này có cuộc chiến dai dẳng và bị "người tinh khôn" tiêu diệt; nào là sự trả thù dai dẳng của người Neanderthal đối với "người tinh khôn" v.v.

Sốc: Người rồng mới là họ hàng gần nhất của chúng ta? - Ảnh 2.

Hộp sọ Cáp Nhĩ Tân

Các chuyên gia từ Đại học Hebei GEO của Trung Quốc đã phân tích lại 'hộp sọ Cáp Nhĩ Tân' (ảnh) được tìm thấy vào năm 1930 và được giấu dưới một cái giếng trong nhiều thập kỷ trước khi được lật lại để nghiên cứu.

Sau khi phân tích lại cái gọi là "hộp sọ Cáp Nhĩ Tân" này, các nhà khoa học này cho rằng, sự hiểu biết của chúng ta về sự tiến hóa của loài người giờ đây có thể được định hình lại bằng cách xác định một loài người cổ đại mới - "người rồng". 

Theo đó, loài "người rồng" (Homo longi) được xác định đã sống cách đây khoảng 150.000 năm, có hốc mắt VUÔNG và miệng rộng, gần gũi với Homo sapiens, và có thể thay thế người Neanderthal trở thành họ hàng gần nhất của chúng ta.

Sốc: Người rồng mới là họ hàng gần nhất của chúng ta? - Ảnh 3.

Được lưu giữ trong bảo tàng khoa học địa lý của Hebei GEO, hộp sọ - lớn nhất trong tất cả các loài Homo - đã được tìm thấy ở sông Tùng Hoa, gần Cáp Nhĩ Tân, thuộc tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc.

Mẫu hóa thạch được giấu trong nhiều thập kỷ trong giếng và chỉ được bàn giao cho các nhà nghiên cứu vào năm 2017.

Homo longi có bộ não tương đương với kích thước của người hiện đại, nhưng có hốc mắt to, gần như vuông, đường viền chân mày dày, miệng rộng và răng to hơn.

"Hóa thạch Cáp Nhĩ Tân là một trong những hóa thạch sọ người hoàn chỉnh nhất trên thế giới", tác giả bài báo và nhà cổ sinh vật học Qiang Ji thuộc Đại học Hebei GEO ở Thạch Gia Trang, Trung Quốc cho biết.

'Hóa thạch này lưu giữ nhiều chi tiết hình thái rất quan trọng để tìm hiểu sự tiến hóa của giống Homo và nguồn gốc của Homo sapiens.'

Sốc: Người rồng mới là họ hàng gần nhất của chúng ta? - Ảnh 4.

Dragon Man (được miêu tả) có thể có một bộ não có kích thước tương đương với bộ não của người hiện đại, nhưng có hốc mắt to gần như vuông, đường viền chân mày dày, miệng rộng và răng lớn hơn

"Trong khi nó thể hiện các đặc điểm cổ điển điển hình của con người, hộp sọ Harbin thể hiện sự kết hợp khảm của các ký tự nguyên thủy và có nguồn gốc tạo nên sự khác biệt so với tất cả các loài Homo khác được đặt tên trước đây."

Các nhà nghiên cứu tin rằng sọ Harbin thuộc về một cá thể nam mạnh mẽ, cường tráng, chết ở tuổi 50. Anh ta có thể là một phần của một cộng đồng nhỏ cư trú trong môi trường rừng ngập nước.

Tác giả bài báo và nhà cổ sinh vật học Xijun Ni, cũng thuộc Đại học Hebei GEO, cho biết: "Giống như Homo sapiens, họ săn bắt động vật có vú và chim, hái lượm trái cây và rau quả - thậm chí có thể bắt cá".

Với thực tế là cá thể Harbin có thể có kích thước lớn - và xem xét bối cảnh nơi nó được tìm thấy - nhóm nghiên cứu tin rằng Homo longi có lẽ rất thích hợp để sống trong môi trường khắc nghiệt, cho phép chúng phân tán khắp châu Á.

Sốc: Người rồng mới là họ hàng gần nhất của chúng ta? - Ảnh 5.

Sự tiến hóa từ vượn thành người theo học thuyết của Darwin

Phân tích địa hóa đã xác định niên đại của hộp sọ Cáp Nhĩ Tân cách đây khoảng 146.000 năm, trong kỷ Pleistocen giữa, thời điểm có sự di cư đáng kể của con người. Homo longi và Homo sapiens có thể chạm trán nhau trong thời kỳ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại