Sau thất bại, TT Trump "giấu mình" bất thường, từ chối nói về việc phải rời Nhà Trắng

Minh Khôi |

Ông Trump ít xuất hiện trước công chúng, ẩn náu ở nơi mà một cựu nhân viên Nhà Trắng gọi là "hang" của Tổng thống, liên tục nói với các cố vấn về thành tích 74 triệu phiếu bầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ít xuất hiện, 20 ngày không có sự kiện trong lịch trình và không họp giao ban tình báo

Kể từ khi Tổng thống Trump thất bại vào 6 tuần trước, các cuộc gọi và email đã dồn dập đổ về Cánh Tây của Nhà Trắng, yêu cầu ân xá hoặc xin liên lạc với Tổng thống.

Những lời kêu gọi ông này chất đống khiến đội ngũ của ông Trump phải lập một danh sách để theo dõi các yêu cầu gửi đến cố vấn của Tổng thống.

Sáu tuần sau ngày bầu cử 3/11, ông Trump không xuất hiện trước công chúng hơn một nửa thời gian, tỏ ra ít quan tâm đến công việc hàng ngày của tổng thống. Tổng cộng, đã có 20 ngày không có sự kiện công khai nào được liệt kê trong lịch trình và không có cuộc họp giao ban tình báo nào, theo CNN.

Tổng thống đã 13 lần xuất hiện trước báo giới, thực hiện một cuộc phỏng vấn qua máy quay và chỉ trả lời câu hỏi từ các phóng viên 2 lần. Ngược lại, ông đã dành 9 ngày trên sân golf.

Mặc dù thể hiện là một người năng nổ trong 4 năm tại vị, ông Trump đã tách khỏi đám đông trong vài tuần qua, chủ yếu sử dụng Tweets.

Ông cũng không đóng vai trò chủ chốt trong việc phản hồi vụ tấn công máy tính nhắm vào chính phủ Mỹ, một quan chức chính phủ nói. Ông nắm tình hình qua một số cố vấn, trong đó có Phó Tổng thống Mike Pence và Chánh văn phòng Mark Meadows, những người cập nhật cho ông về tình hình vaccine và những gì đang diễn ra ở Quốc hội.

Không nhắc đến chuyện sau ngày 20/1

Náu mình ở nơi mà một cựu quan chức Nhà Trắng gọi là "hang Tổng thống" của phòng Bầu Dục, ông Trump không muốn nói về những ngày tiếp theo khi ông phải rời Nhà Trắng vào tháng tới.

Trong một dịp hiếm hoi mà cuộc trao đổi chuyển sang chủ đề Ngày nhậm chức hoặc cuộc sống sau ngày 20/1 năm sau, ông Trump đều từ chối. Những ngày gần đây, ông đã nói rõ với các nhân viên rằng ông không muốn thảo luận về việc liệu ông có tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Biden hay không và hầu như đã ngừng mọi cuộc trò chuyện về việc rời nhiệm sở, theo nhiều nguồn tin.

Những người thân cận với Trump tiếp tục coi việc tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Biden là rất khó.

Một số nguồn thạo tin cho biết, ông Trump đã biết thời gian tại vị của mình sắp hết khi tiến hành các nỗ lực pháp lý nhằm lật ngược kết quả bầu cử.

Vào hôm thứ Hai, khi Đoàn cử tri bỏ phiếu xác nhận chiến thắng của ông Biden, các nhân viên của Nhà Trắng đã tìm việc và lên kế hoạch cho tương lai sau công việc trong chính quyền. Bà Melania Trump tìm một ngôi trường cho con trai Barron ở Florida, nơi vợ chồng bà dự định sẽ dọn tới.

Dù vậy, một nguồn tin thân cận cho hay, ông Trump tuyên bố không muốn nói chuyện về tương lai ngoài những ngày còn lại của ông ở Nhà Trắng. Các gợi ý rằng ông hãy bắt đầu đặt nền móng cho một cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 cũng bị gạt sang một bên, ít nhất là tới hiện giờ.

"Ông ấy không muốn bất kỳ một cuộc trao đổi nào về việc sẽ làm gì khi rời nhiệm sở. Khi nào ông ấy còn là Tổng thống, ông ấy vẫn muốn là Tổng thống", một nguồn giấu tên nói với Reuters.

Trump đã từ chối thừa nhận kết quả cuộc bầu cử. Ông dành nhiều ngày dài ở Phòng Bầu dục, có những ngày chỉ về nơi ở sau 8 giờ tối, gọi điện cho các đồng minh và cố vấn để thảo luận về chiến lược.

Ông thường nhấn mạnh với các cố vấn rằng ông đã nhận được 74 triệu phiếu bầu, nhiều hơn 9 triệu phiếu so với ông Barack Obama vào năm 2012, và 80 triệu phiếu bầu của Biden chỉ là gian lận.

Ông cũng không hài lòng với người Lãnh đạo Đa số tại Thượng viện Mitch McConnell của đảng Cộng hòa, vì đã chúc mừng ông Biden.

Một nguồn tin cho biết thật khó hình dung cảnh ông Trump xuất hiện trong buổi lễ nhậm chức và ngồi sau Biden, sau khi đã chế nhạo đối thủ đảng Dân chủ là kẻ bất tài. Trump đã từ chối cho biết liệu ông có tham gia vào quy trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình như từ trước đến giờ hay không.

Điều gì xảy ra tiếp theo vẫn chỉ là suy đoán, Reuters viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại