Sở Xây dựng TPHCM nói về việc tiếp tục cải tạo đồng bộ hồ Con Rùa

Duy Quang |

Hồ Con Rùa đã được UBND quận 3 cải tạo. Vì vậy, quận 3 đề xuất tiếp tục cải tạo vỉa hè xung quanh lõi hồ cho đồng bộ với hiện trạng khu vực là phù hợp.

Ngày 25/10, Sở Xây dựng đã có văn bản kiến nghị UBND TPHCM giao quận 3 thực hiện cải tạo, chỉnh trang đồng bộ hồ Con Rùa bằng kinh phí xã hội hóa.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, khu vực hồ Con Rùa đã được UBND quận 3 cải tạo và quận này đề xuất tiếp tục cải tạo vỉa hè xung quanh lõi hồ Con Rùa cho đồng bộ với hiện trạng khu vực là phù hợp.

Sở Xây dựng TPHCM nói về việc tiếp tục cải tạo đồng bộ hồ Con Rùa - Ảnh 1.

Công nhân lót đá trên vỉa hè xung quanh hồ Con Rùa hồi tháng 4. Ảnh: Chang Chang.

Cụ thể, UBND quận 3 sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án cải tạo, chỉnh trang bổ sung các hạng mục còn lại của công viên hồ Con Rùa. Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật bàn giao hồ sơ liên quan và mặt bằng công viên hồ Con Rùa cho UBND quận 3.

Hồi cuối tháng 4, UBND Quận 3 tổ chức khởi công công trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè xung quanh khu vực Công trường Quốc tế - hồ Con Rùa. Việc cải tạo nâng cấp vỉa hè dành cho người đi bộ tại khu vực này sẽ tạo bộ mặt đô thị khang trang, cải thiện môi trường, tăng cường năng lực giao thông, nâng cao điều kiện sống của người dân, đáp ứng mục tiêu phát triển khu vực này thành tuyến phố đi bộ vào cuối tuần với đa dạng các hoạt động sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí nhằm thu hút du khách...

Công trình cải tạo vỉa hè ở các trục đường, gồm Phạm Ngọc Thạch (từ Nguyễn Đình Chiều đến Nguyễn Thị Minh Khai), Trần Cao Văn (từ Hồ Con Rùa đến Hai Bà Trưng), Võ Văn Tần (từ Hồ Con Rùa đến Pasteur) với tổng chiều dài 4 trục đường 1.280m và khoảng 6.700 m2 diện tích vỉa hè.

Sở Xây dựng TPHCM nói về việc tiếp tục cải tạo đồng bộ hồ Con Rùa - Ảnh 2.

Một góc hồ Con Rùa. Ảnh: Phong Nguyễn.

Công trình thi công cải tạo vỉa hè, bó vỉa, lắp đặt ghế ngồi, cải tạo mảng xanh, hố ga thoát nước mưa, hệ thống chiếu sáng, di dời một số tủ điện, tủ viễn thông, thi công tủ điện và ống gen chờ cho các bảng quảng cáo, kinh phí thực hiện từ nguồn tài trợ, xã hội hóa với mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây lắp khoảng 12,4 tỷ đồng, thời gian thi công trong 4 tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại