Số triệu phú USD/1 vạn dân của Singapore là 966, Thái Lan là 17, Việt Nam là bao nhiêu?

Thái Quỳnh |

Tính toán theo dữ liệu của Knight Frank, cứ 10.000 dân Singapore sẽ có tới 966 người là triệu phú USD, Malaysia có 21 người, Thái Lan có 18 người, Indonesia có 3 người và Philippines chỉ có 2 người.

Theo dữ liệu từ báo cáo Wealth Report 2022 của công ty tư vấn Knight Frank, năm 2021, Việt Nam có 72.135 triệu phú USD, giảm 7% so với năm 2020. Với con số này, Việt Nam đứng thứ tư trong nhóm ASEAN-6 về số triệu phú, sau Singapore, Thái Lan và Indonesia.

Số triệu phú USD/1 vạn dân của Singapore là 966, Thái Lan là 17, Việt Nam là bao nhiêu?  - Ảnh 1.

Nếu xét về số triệu phú trên 10.000 dân, Việt Nam vẫn đứng thứ tư trong nhóm ASEAN-6, nhưng lại xếp trên Indonesia và dưới Malaysia.

Cứ 10.000 dân Singapore sẽ có tới 966 người là triệu phú USD, Malaysia có 21 người, Thái Lan có 18 người, Việt Nam có 7 người, Indonesia có 3 người và Philippines chỉ có 2 người.

Số triệu phú USD/1 vạn dân của Singapore là 966, Thái Lan là 17, Việt Nam là bao nhiêu?  - Ảnh 2.

Nếu xét số lượng siêu triệu phú, hay còn được gọi là những người siêu giàu với tài sản trên 30 triệu USD, Việt Nam đứng thứ 3 trong số các nước ASEAN-6 với 1.234 người. Dự báo đến năm 2026, Việt Nam sẽ có 1.551 người siêu giàu.

Số triệu phú USD/1 vạn dân của Singapore là 966, Thái Lan là 17, Việt Nam là bao nhiêu?  - Ảnh 3.

Theo dự báo của Knight Frank, đến năm 2026, Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan về số người siêu giàu để đứng thứ 3 trong nhóm ASEAN-6.

Số người siêu giàu tại Việt Nam cũng được Knight Frank dự báo sẽ tăng khoảng 26% mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2026, đạt 1.551. Trong khi số triệu phú năm 2026 dự kiến là 114.807 người. Như vậy chỉ 4 năm nữa, cứ khoảng 850 người Việt Nam sẽ có 1 triệu phú USD.

"Chúng tôi đã và đang chứng kiến giá bán căn hộ cao cấp vượt mức 10.000 USD/m2 trong năm nay do nhu cầu trong nước tăng cao, cũng như ước tính dân số siêu giàu Việt Nam tăng 26% trong giai đoạn 2021 – 2026, ngang ngửa với Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc). Do đó, chúng tôi hoàn toàn có thể thấy tiềm năng tăng trưởng vượt bậc trong tương lai", ông Alex Crane, Giám đốc Điều hành Knight Frank Việt Nam cho hay.

Về xu hướng tiêu dùng của giới siêu giàu tại Việt Nam, báo cáo của Knight Frank đề cập đến sở thích giới nhà giàu và siêu giàu hướng đến tiêu thụ với đồng hồ và rượu vang. Doanh số cho hai mặt hàng này đã tăng tới 16%.

Theo Knight Frank, số liệu nhập khẩu cũng phản ánh thực tế này tại Việt Nam, với tổng giá trị đồng hồ nhập khẩu tăng 28,2%/năm trong giai đoạn 2016 – 2020, bất chấp ảnh hưởng của Covid-19. Trong khi đó, doanh số xe hơi và giá trị rượu vang nhập khẩu giai đoạn trước đại dịch (2016 – 2019) cũng duy trì mức tăng trưởng tích cực với 12,9% và 9,8% mỗi năm.

Trên toàn cầu, Knight Frank ước tính rằng có 129.557 người siêu giàu là người tự thân và dưới 40 tuổi; gần một phần năm tổng dân số siêu giàu. Bắc Mỹ có 44.751 siêu triệu phú tự thân, thấp hơn một chút so với châu Á là 44.565. Nga có tỷ lệ người siêu giàu tự thân cao nhất với 45%.

Nhóm nghiên cứu dự đoán số người siêu giàu trên toàn thế giới sẽ đạt 784.000 người vào năm 2026, con số này sẽ tăng gấp đôi trong vòng một thập kỷ, chủ yếu được thúc đẩy bởi khu vực châu Á và châu Úc. Các chính phủ, với việc tìm cách giải quyết bất bình đẳng giàu nghèo, sẽ tăng thuế đánh vào tài sản, làm giảm số lượng người siêu giàu ở một số quốc gia.

Hiện nay, Mỹ đứng thứ nhất, tiếp theo là Trung Quốc đại lục, và Ấn Độ đứng thứ ba về dân số tỷ phú trên toàn cầu vào năm 2021.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại