Số lượng đạn đánh chặn của tổ hợp phòng vệ chủ động Arena-M được tăng gấp 3?

Bạch Dương
|

Công tác nâng cấp tổ hợp phòng vệ chủ động (APS) Arena-M đã bắt đầu tại Nga, bằng việc tăng số lượng đạn bảo vệ từ 12 lên 36 đơn vị.

Số lượng đạn đánh chặn của tổ hợp Arena - M tăng gấp 3 vào năm 2026 - Ảnh 1.

Thông tin này được ông Andriy Tarasenko - nhà nghiên cứu về lịch sử chế tạo xe tăng người Ukraine đưa ra trong một bài bình luận trên tạp chí Militarnyi. Nguyên nhân là do giai đoạn thứ 3 của quá trình nâng cấp hệ thống, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu quý đầu tiên năm 2027.

Vị chuyên gia đã nêu ra một số vấn đề kỹ thuật then chốt trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Cụ thể, nó liên quan đến điều kiện chỉ được lắp đặt vũ khí phòng thủ (đạn đánh chặn) trên tháp pháo.

"Việc không thể lắp đặt hệ thống APS trên thân xe theo cấu hình này là do cả yếu tố bố trí và nhu cầu truyền tải luồng thông tin kỹ thuật số từ tháp pháo xuống thân xe, điều mà các thiết bị tiếp điểm (RCD) hiện có không được thiết kế để thực hiện", nhà nghiên cứu cho biết.

Đồng thời việc bổ sung thêm đạn dược phòng thủ mới đòi hỏi phải tăng chiều rộng của tháp pháo, điều này khiến việc mở nắp khoang động cơ và hộp số (ECC) để bảo dưỡng trở nên bất khả thi.

Số lượng đạn đánh chặn của tổ hợp Arena - M tăng gấp 3 vào năm 2026 - Ảnh 2.

Sơ đồ hệ thống APS Arena-M trên xe tăng Nga.

Một khía cạnh quan trọng khác là việc bố trí các loại đạn đánh chặn ở một góc chính xác (từ 10 đến 45 độ), tùy thuộc vào loại mục tiêu cần tấn công, từ quỹ đạo ngang hoặc từ trên cao.

Ngoài ra còn có yêu cầu về vận tốc ban đầu cao đối với đạn bảo vệ của tổ hợp Arena-M để đánh chặn tên lửa chống tăng. Điều này đòi hỏi một lượng thuốc phóng lớn và các giá đỡ chắc chắn hàn vào tháp pháo để gắn đạn bảo vệ, có tính đến lực giật.

“Do đó những ý nghĩ tưởng chừng "hiển nhiên" như lắp đặt thêm đạn bảo vệ trên xe hoặc một số thiết bị điều khiển từ xa là không thể thực hiện được”, ông Andriy Tarasenko làm rõ về việc đặt tổ hợp APS trên cấu trúc bảo vệ.

Nhà phân tích ước tính việc tăng số lượng đạn đánh chặn lên gấp 3 lần với kích thước tháp pháo hiện tại là không thể, nhưng có khả năng thay đổi loại đạn hiện có, vốn dư thừa về mặt tác động đối với máy bay không người lái, bằng một loại đạn chuyên dụng "gọn gàng" hơn.

Do đó trong trường hợp phát triển đạn chống UAV chuyên dụng cho hệ thống Arena-M, nó nhiều khả năng sẽ có kích thước nhỏ hơn, cho nên việc tăng số lượng lên gấp 3 lần hoặc hơn là hoàn toàn khả thi.

Theo Militarnyi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại