Sinh con trên đất Mỹ và giấc mộng đổi đời của những bà mẹ Trung Quốc

Đình Đình |

Từ lâu nay, trong mắt nhiều gia đình Trung Quốc, Mỹ luôn được coi là "mảnh đất hứa" với điều kiện sống đáng mơ ước và biết bao đặc quyền mà có nằm mơ họ cũng chẳng bao giờ được hưởng thụ nếu chỉ quanh quẩn ở quê nhà.

Tấm hộ chiếu đáng mơ ước của biết bao bà mẹ Trung Quốc

Sinh con trên đất Mỹ và giấc mộng đổi đời của những bà mẹ Trung Quốc - Ảnh 1.

Hộ chiếu Mỹ luôn là niềm mơ ước của biết bao người, vì những đặc quyền mà nó mang lại quả thực rất đáng để khát khao.

Và Mỹ hiện là một trong số ít các quốc gia phát triển trao quyền công dân cho tất cả trẻ em sinh ra trên mảnh đất của mình.

Chính vì lẽ đó, nhiều người đã không quản ngại gian khổ, thậm chí là bất chấp mọi hiểm nguy để có thể sinh con trên "mảnh đất hứa" này.

Tại Trung Quốc - một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, không chỉ riêng giới thượng lưu, mà ngay cả những gia đình trung lưu có chút điều kiện đều sẵn sàng làm mọi việc để có thể sang Mỹ sinh con.

Bởi họ tin rằng, tấm hộ chiếu Mỹ chính là điều tốt nhất mà mình có thể mang lại cho con cái ngay từ khi mới chào đời.

Sinh con trên đất Mỹ và giấc mộng đổi đời của những bà mẹ Trung Quốc - Ảnh 2.

Theo thống kê, số lượng phụ nữ mang thai người Trung Quốc lũ lượt kéo đến Mỹ để "mua sắm" hay "thăm người thân" tại Los Angeles và California đã tăng từ vài trăm đến vài triệu người trong khoảng thời gian từ năm 2007-2014.

Đồng thời, mỗi năm đều có đến hàng chục nghìn trẻ em Trung Quốc được sinh ra trên đất Mỹ.

Trong năm 2015, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cấp hơn 2 triệu visa cho khách du lịch Trung Quốc, nhưng không ai có thể thống kê được trong số đó có bao nhiêu du khách đến Mỹ để sinh con.

"Du lịch sinh con" trên đất Mỹ

Sinh con trên đất Mỹ và giấc mộng đổi đời của những bà mẹ Trung Quốc - Ảnh 3.

Kỳ thực, sinh con là một lý do chính đáng khi đến Mỹ, tất cả mọi công dân Trung Quốc có giấy tờ hợp lệ và chứng minh được họ có thể gánh vác mọi chi phí y tế thì đều được cấp visa.

Đồng thời, bất cứ người nào nói dối về mục đích của chuyến đi đến Mỹ có thể bị buộc tội gian lận visa, nhưng du lịch sinh con không phải là một hành vi vi phạm pháp luật nước này.

Vì vậy mà ngày càng nhiều gia đình Trung Quốc lựa chọn đến Mỹ sinh con, nhằm tạo cho con một tương lai "tươi sáng và rộng mở hơn" so với ở quê hương của mình.

Ngành "du lịch sinh con" phát triển mạnh mẽ tại những khu vực có nhiều người gốc Hoa sinh sống ở Mỹ, như Rowland Heights, Los Angeles cùng với Arcadia hay Irvine, California...

Các trang web Trung Quốc quảng cáo rầm rộ về hàng trăm "khách sạn thai sản" ở miền Nam California với nhiều căn hộ hoặc nhà riêng phục vụ như trong khách sạn cho các bà bầu trong quá trình mang thai.

Sinh con trên đất Mỹ và giấc mộng đổi đời của những bà mẹ Trung Quốc - Ảnh 4.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng cách nhập tịch cho trẻ em kiểu này là không công bằng.

Thậm chí một số người dân bản địa đã gửi đơn khiếu nại hoặc công khai phản đối sự hiện diện của những "khách sạn thai sản" dành cho người Trung Quốc ở nơi mình sinh sống.

Các quan chức Mỹ cũng đang đau đầu tìm cách khống chế trào lưu này của người dân ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Mặc dù đã cố gắng điều tra và kiểm soát chặt chẽ hơn, song vẫn chưa có quy định chống lại việc cung cấp dịch vụ khách sạn cho người nước ngoài đến Mỹ với mục đích sinh con, và lực lượng chức năng vẫn không thể ngăn cản các bà bầu Trung Quốc ồ ạt kéo đến Mỹ để sinh con.

Nguyên nhân khiến Mỹ trở thành địa điểm sinh con lý tưởng

Sinh con trên đất Mỹ và giấc mộng đổi đời của những bà mẹ Trung Quốc - Ảnh 5.

Tuy Trung Quốc hiện phát triển rất nhanh, nhưng nhiều người dân nước này lại khẳng định Mỹ mới là mảnh đất tuyệt vời có thể giúp con họ đổi đời.

Theo kết quả một cuộc thăm dò của tờ tạp chí nổi tiếng Trung Quốc Hồ Nhuận vào năm 2015, chỉ 6% các cá nhân có thu nhập cao ở Trung Quốc nuôi dự định ở lại Trung Quốc mãi mãi, những người khác đa phần đều nhất trí Mỹ là điểm đến hàng đầu của mình.

Nhiều bà mẹ cho rằng, việc sinh ra trên đất Mỹ sẽ giúp con họ có nhiều lựa chọn tốt hơn.

Những đứa trẻ sẽ có một tuổi thơ an toàn hơn, được chăm sóc y tế tốt hơn mà không cần phải xếp hàng dài chờ đợi, ngoài ra, chúng sẽ có cơ hội được hưởng nền giáo dục tốt nhất thế giới, được phát triển đầy đủ và toàn diện hơn.

Các gia đình này không phải trả thuế cho nước Mỹ nhưng con cái họ lại có thể sử dụng quyền lợi y tế và phúc lợi như của công dân nước này.

Sinh con trên đất Mỹ và giấc mộng đổi đời của những bà mẹ Trung Quốc - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, an toàn thực phẩm, ô nhiễm và bất bình đẳng thu nhập cũng là những mối quan tâm hàng đầu của người Trung Quốc.

Nhiều gia đình thậm chí còn khẳng định cuộc sống ở Mỹ khiến họ cảm thấy yên ổn và an nhàn, chứ không cần phải nơm nớp lo sợ, rồi toan tính đủ mọi việc như khi ở trong nước.

Cũng có nhiều bà bầu người Trung Quốc đến Mỹ để sinh con vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Một số muốn né tránh quy định kế hoạch hóa gia đình ở quê hương mình, hay những bà mẹ đơn thân không muốn gặp rắc rối khi xin cấp giấy phép sinh đẻ...

Sinh con trên đất Mỹ và giấc mộng đổi đời của những bà mẹ Trung Quốc - Ảnh 7.

Trong số những bà mẹ sinh con ở Mỹ, rất nhiều người đều suy nghĩ đến việc ở lại nơi này luôn.

Bởi họ không chịu nổi không khí ô nhiễm, khoản tiền thuê nhà đắt đỏ hàng tháng mà mãi vẫn chẳng thể cầm được tấm sổ hộ khẩu của các thành phố lớn, hay ánh mắt soi mói cùng lời đàm tiếu của những người xung quanh về mọi vấn đề chẳng liên quan đến họ...

Bộ ảnh hết sức chân thực về cuộc sống của các bà bầu Trung Quốc tại Mỹ dưới đây đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Sinh con trên đất Mỹ và giấc mộng đổi đời của những bà mẹ Trung Quốc - Ảnh 8.

Sinh con trên đất Mỹ và giấc mộng đổi đời của những bà mẹ Trung Quốc - Ảnh 9.

Các bà bầu rủ nhau đi ăn tối tại một trong những nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng ở Mỹ vào dịp cuối tuần.

Sinh con trên đất Mỹ và giấc mộng đổi đời của những bà mẹ Trung Quốc - Ảnh 10.

Sinh con trên đất Mỹ và giấc mộng đổi đời của những bà mẹ Trung Quốc - Ảnh 11.

Nhiều phòng khám thai đã phải tuyển thêm các nhân viên người Trung Quốc để phục vụ những "Thượng đế" đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới.

Sinh con trên đất Mỹ và giấc mộng đổi đời của những bà mẹ Trung Quốc - Ảnh 12.

Sinh con trên đất Mỹ và giấc mộng đổi đời của những bà mẹ Trung Quốc - Ảnh 13.

Khi sống tại những "khách sạn thai sản", các bà bầu cùng gia đình có thể tận hưởng các tiện ích trong khu nhà ở cao cấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại