Singapore tổ chức Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế

NGỌC HƯNG (từ Singapore) |

Sáng 15-5, Singapore lần đầu tiên tổ chức Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế (IMR) nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hải quân Cộng hòa Singapore.

Lễ duyệt binh bao gồm diễu hành trên bộ và duyệt binh trên biển với sự tham gia của 46 tàu chiến, 4 máy bay cùng sự tham dự của 30 Tư lệnh và Phó tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển và hơn 40 sĩ quan cấp tướng của 44 nước.

Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, tham dự IMR và Triển lãm Hàng hải quốc phòng quốc tế châu Á (IMDEX) khai mạc sáng 16-5, tại Quân cảng Changi, Singapore.

Tàu Hộ vệ tên lửa 011 – Đinh Tiên Hoàng, thuộc Vùng 4 Hải quân, cùng 137 thành viên đã tham dự các hoạt động nhân dịp này.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam khẳng định, việc tàu hải quân của các nước tới dự IMR là minh chứng cho tình hữu nghị. Ông cho rằng, để bảo đảm trật tự hàng hải ổn định và an toàn, an ninh biển thì hợp tác đa phương đóng vai trò then chốt.

Tổng thống Singapore đã duyệt đội danh dự và đội hình các nước tham dự diễu binh trên bộ. Ông cũng đích thân lên chiến hạm RSS Independence, một tàu tác chiến cận bờ mới được biên chế cho Hải quân Singapore để chủ trì IMR.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh của IMR:

Singapore tổ chức Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế - Ảnh 1.

Các nước cử đoàn tham dự diễu binh trên bộ. Đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam đứng bên phải.

Singapore tổ chức Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế - Ảnh 2.

Tổng thống Singapore duyệt đội danh dự.

Singapore tổ chức Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế - Ảnh 3.

Tổng thống Singapore phát biểu tại buổi lễ. Nhân dịp này, ông cũng chính thức đặt lại tên cho Căn cứ Hải quân Changi thành Căn cứ Hải quân Changi RSS Singapura.

Singapore tổ chức Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế - Ảnh 4.

Tổng thống Singapore cùng Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao nước này đặt tay vào quả cầu pha lê, khai trương tên mới của Căn cứ Hải quân Changi RSS Singapura.

Singapore tổ chức Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế - Ảnh 5.

Tổng thống Singapore cùng các quan chức đi trên tàu chỉ huy RSS Independence, con tàu mới đưa vào biên chế Hải quân Singapore, để thực hiện lễ duyệt binh trên biển.

Singapore tổ chức Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế - Ảnh 6.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam (giữa), Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, dự lễ duyệt binh.

Singapore tổ chức Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế - Ảnh 7.

Sĩ quan và thủy thủ tàu Naresuan của Hải quân Hoàng gia Thái Lan tại lễ duyệt binh.

Singapore tổ chức Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế - Ảnh 8.

Ban tổ chức bố trí cho các phóng viên đi trên một tàu đổ bộ cùng tàu chỉ huy để dễ tác nghiệp.

Singapore tổ chức Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế - Ảnh 9.

Tuần dương hạm Varyag số hiệu 011 của Hải quân Nga, con tàu có cùng số hiệu với tàu 011 – Đinh Tiên Hoàng của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Singapore tổ chức Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế - Ảnh 10.

Các Tư lệnh, Phó tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển của các nước tới dự IMR được bố trí đi trên một tàu riêng, theo sát tàu chỉ huy trong lễ duyệt binh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại