Siêu tiêm kích Su-35S gia nhập quân đội Nga giữa lúc căng thẳng với Ukraine

Thanh Huyền |

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhận được một lô máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35S mới, Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) cho biết.

Tiêm kích đa năng Su-35S là máy bay thế hệ 4++ đã vượt qua các vòng thử nghiệm trên mặt đất và bay thử nghiệm ở nhiều chế độ hoạt động. Lô Su-35S mới đã được vận chuyển từ nhà máy máy bay Komsomolsk-on-Amur đến một căn cứ không quân của Nga.

Tổng giám đốc UAC Yury Slyusar lưu ý rằng tất cả các cơ sở sản xuất của nhà máy sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur đều đã hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng Nga.

Siêu tiêm kích Su-35S gia nhập quân đội Nga giữa lúc căng thẳng với Ukraine - Ảnh 1.

Sukhoi Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, hiện đang phục vụ trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Không quân Trung Quốc, Không quân Ai Cập. Su-35S là phiên bản nâng cấp đặc biệt dành riêng cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Phiên bản Su-35S được trang bị một pháo 30mm, 12 mấu cứng và một radar giúp phi công theo dõi đồng thời tới 30 mục tiêu. Đối với mục tiêu trên không, radar máy bay có thể theo dõi đồng thời 8 mục tiêu. Máy bay cũng có khả năng nhận diện mục tiêu ở cự ly xa tới hơn 400km.

Máy bay có tầm bay hơn 3.500km. Đặc điểm nổi bật của máy bay này nằm ở động cơ được cải thiện đáng kể, hệ thống thiết bị điện tử và radar.

Su-35S được trang bị năng lực phân biệt bạn thù và chụp ảnh mặt đất từ trên không. Bộ tác chiến điện tử của máy bay bao gồm một bộ phóng mồi nhiệt, một hệ thống cảnh báo tên lửa đang bay đến gần, một hệ thống cảnh báo laser, một hệ thống cảnh báo bằng radar, và một hệ thống gây nhiễu radar.

Su-35S có thể triển khai vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và trong mọi điều kiện thời tiết. Máy bay chịu đựng được sự tác động của các nhân tố tự nhiên cũng như hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại