Siêu tiêm kích bom Su-34 Nga nghi bị đồng đội bắn rơi ở Donbass

Thái Hà |

Một tiêm kích bom Su-34 hiện đại của quân đội Nga có thể đã bị lực lượng phòng không ở Donbass nhận diện nhầm là mục tiêu và bắn rơi trên bầu trời tỉnh Lugansk.

Hình ảnh xác chiếc máy bay, được cho là của Su-34 Nga ở Lugansk, cắt từ đoạn video do phía Ukraine đăng tải.

Hình ảnh xác chiếc máy bay, được cho là của Su-34 Nga ở Lugansk, cắt từ đoạn video do phía Ukraine đăng tải.

Newsweek ngày 18/7 dẫn tin từ truyền thông Ukraine khẳng định, một chiếc tiêm kích bom Su-34 trị giá khoảng 36 triệu USD của Nga đã bị lực lượng phòng không đồng đội bắn nhầm gần thành phố Alchevsk thuộc tỉnh Lugansk, nơi từng chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt giữa Nga-Ukraine.

Theo Newsweek, trong đoạn video được quân đội Ukraine đăng tải có thể nhìn thấy xác một tiêm kích có hình dáng giống mẫu Su-34 mang phù hiệu Không quân Vũ trụ Nga bị thiêu rụi nằm trên mặt đất.

Tờ Drive thì cho biết, chiếc phi cơ gặp nạn nói trên mang số hiệu kết thúc bằng "90", khiến các chuyên gia phương Tây nhận định đây là chiếc Su-34 mang số hiệu RF-95890, thuộc phiên bản hiện đại hóa Su-34M mới được Nga đưa vào biên chế.

Siêu tiêm kích bom Su-34 Nga nghi bị đồng đội bắn rơi ở Donbass - Ảnh 1.

Một chiếc Su-34 của quân đội Nga. Ảnh: Getty Images


Hình ảnh xác máy bay được công bố một ngày sau khi trên các trang mạng theo dõi chiến sự Nga-Ukraine xuất hiện video lực lượng phòng không đặt tại tỉnh Lugansk phóng đạn, khiến một vật thể bốc cháy dữ dội và rơi xuống đất.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về nghi án bắn nhầm.

Tuy nhiên, trong ngày 18/7, quân đội Nga đã công bố hình ảnh một tiêm kích Su-34 cất cánh từ sân bay và phóng tên lửa Kh-29 nhằm vào ít nhất hai vị trí là các kho chứa vũ khí của quân đội Ukraine.

Sau khi phóng tên lửa, tiêm kích Su-34 thực hiện động tác cơ động tránh tên lửa phòng không và trở về căn cứ an toàn.

Video Su-34 hoạt động ở Ukraine, do Nga đăng tải ngày 18/7.

"Trong các nhiệm vụ chiến đấu, phi hành đoàn tiêm kích bom Su-34 sử dụng tên lửa không đối đất dẫn đường chính xác cao được thiết kế để phá hủy các cứ điểm và mục tiêu kiên cố của đối phương", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. "Các chuyến bay được triển khai cả ngày lẫn đêm".

Tiêm kích bom Su-34, có biệt danh "Thú mỏ vịt" bởi phần mũi bẹt, ra đời từ thời Liên Xô và được đưa vào biên chế không quân Nga năm 2014 nhằm thay thế dần mẫu máy bay ném bom chiến thuật Su-24 đã già cỗi.

Su-34 có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất, trên biển và trên không nhờ khả năng mang theo 8 tấn vũ khí, gồm tên lửa hoặc bom, treo dưới cánh. Mẫu phi cơ này sở hữu hệ thống radar cho phép phát hiện mục tiêu bay ở cự ly đến 120 km, đồng thời bám theo 10 mục tiêu và bắn 4 mục tiêu trong số đó. Tầm phát hiện mục tiêu mặt đất tùy thuộc kích thước là từ 30-100 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại