Siêu bão Jebi tấn công Nhật Bản: Thước phim dữ dội của The Guardian

Trang Ly |

Siêu bão Jebi, cơn bão mạnh nhất trong 1/4 thế kỷ của Nhật Bản, đã đổ bộ vào nước này ngày 4/9.

CNN dẫn lời ông Akihiro Kikuchi, từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, bão Jebi đổ bộ quận Tokushima thuộc đảo Shikoku (Nhật Bản) vào đầu giờ chiều 4/9 với sức gió "rất mạnh", đây được nhận định là cơn bão mạnh nhất tấn công nước này trong 25 năm, kể từ năm 1993.

Theo NHK, trước đó ngày 3/9, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo: "Bão Jebi sẽ đổ bộ trong khi duy trì sức tàn phá rất mạnh. Gió giật mạnh không chỉ xuất hiện ở phía tây Nhật Bản, mà còn ảnh hưởng khắp cả nước từ phía bắc xuống phía đông."

Truyền thông địa phương cho biết, ít nhất 2 người chết và một số người bị thương do bão Jebi đổ bộ kèm gió giật dữ dội, theo The Guardian.

Một số người bị thương tại trạm tàu điện ngầm Kyoto khi một phần của trần nhà ga bị gió thổi sập. Nhiều phương tiện cũng bị gió thổi dạt sang 2 bên đường khi đang lưu thông trên một cao tốc, một xe tải cỡ nhỏ cũng suýt bị gió thổi bay khỏi cây cầu nối đảo Shikoku và đảo Honshu.

Siêu bão Jebi tấn công Nhật Bản: Thước phim dữ dội của The Guardian - Ảnh 1.

Một phần tòa nhà ở Osaka bị gió thổi sập. Ảnh chụp ngày 4/9. Nguồn: Kyodo/via REUTERS

Truyền hình địa phương cũng phát đi đoạn video cho thấy một tàu chở dầu nặng 2.591 tấn bị gió thổi trôi dạt vào cây cầu nối liền đất liền với sân bay quốc tế Kansai, Osaka. 

Va chạm khủng khiếp khiến tàu chở dầu và cây cầu bị hư hại, nhưng thủy thủ đoàn trên tàu may mắn bình an vô sự. Bão đổ bộ kèm mưa lớn cũng nhấn chìm đường băng và một nhà ga của sân bay trong biển nước.

Xem video:

Siêu bão Jebi tấn công Nhật Bản. Video: The Guardian

1,19 triệu người được khuyến cáo di tản, trong khi 16.000 người được yêu cầu sơ tán khi tình hình mưa lớn và gió giật ngày càng nghiêm trọng. Hầu hết những người được khuyến cáo đều đã di dời tới 1.500 nơi trú ẩn tạm thời ở thành phố cảng Kobe.

Hơn 700 chuyến bay nội địa và quốc tế cùng hàng loạt chuyến phà và tàu hỏa bị hủy bỏ, đài truyền hình NHK cho hay. Các trường học địa phương cũng buộc phải đóng cửa.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng cảnh báo trên truyền hình về khả năng bão gây ra gió dữ dội, lở đất và lũ lụt ở phía nam và phía tây nam quần đảo, thủy triều dâng cao, cũng như nguy cơ sét và lốc xoáy.

Thủ tướng Shinzō Abe kêu gọi người dân "sơ tán sớm". Ông cũng hủy chuyến đi dự kiến ​​tới Kyushu để giám sát tình hình.

Siêu bão Jebi tấn công Nhật Bản: Thước phim dữ dội của The Guardian - Ảnh 4.

Các phương tiện bị gió quật ngã. Ảnh: Kyodo News via Getty Image

Cơ quan khí tượng dự báo bão Jebi sẽ quét qua các thành phố Osaka và Kyoto trước khi di chuyển ra biển vào cuối ngày 4/9 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào sáng 5/9.

Cơ quan này nhận định thêm rằng nếu Jebi duy trì cường độ gió hiện tại là 216km/h, đây sẽ là cơn bão mạnh nhất tấn công Nhật Bản kể từ năm 1993, khi một cơn bão mạnh khiến 48 người chết hoặc mất tích.

Siêu bão Jebi tấn công Nhật Bản: Thước phim dữ dội của The Guardian - Ảnh 5.

Hình ảnh sóng cao dữ dội ở thành phố cảng Aki. Ảnh: Kyodo/via REUTERS

Bài viết sử dụng nguồn: CNN, The Guardian, NHK

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại