Sĩ quan Mỹ bị mù sau khi súng laser tấn công

Tuấn Vũ |

Khi bay qua eo biển Juan de Fuca ngày 4/4/1997, trực thăng của Trung úy Jack Daly, Hải quân Mỹ đã bị Nga dùng súng laser tấn công khiến ông bị mù.

Sĩ quan Jack nói rằng mắt phải của ông gần như đã bị mù tạm thời trên chiếc trực thăng CH-124 khi bay qua eo biển Juan de Fuca do bị súng laser tấn công.

Sau khi liên lạc với con tàu tư nhân Kapitan Man của Nga (con tàu đã thực hiện vụ tấn công), ông Jack nói rằng trực thăng của ông đã bị tấn công bởi một khẩu ZM-87 do Trung Quốc sản xuất.

Theo cơ quan báo chí của Quân đội Trung Quốc, lực lượng đặc công và Hải quân nước này đã được trang bị súng laser để đối phó với xe tăng, máy bay và đặc biệt những vũ khí này còn có thể gây mù mắt vĩnh viễn cho đối tượng bị chiếu vào.

 Sĩ quan Mỹ bị mù sau khi súng laser tấn công  - Ảnh 1.

WJG-2002, một trong nhiều loại súng laser Trung Quốc vừa trang bị cho lực lượng vũ trang của mình

Nguồn tin này cho biết, hiện Trung Quốc đã chế tạo hệ thống vũ khí laser PY132A trang bị cho cảnh sát dùng để đối phó với máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ.

Ngoài ra, Trung Quốc còn đang giới thiệu hệ thống đánh chặn dùng súng laser có thể bắn hạ máy bay không người lái cỡ nhỏ dùng làm công cụ chấp pháp trang bị cho cảnh sát. Được coi là vũ khí mang tính chất đột phá của thế kỷ, súng laser có thể phát huy tác dụng rộng rãi.

Khi tác chiến trong đô thị, binh sĩ có thể sử dụng các loại súng trường laser PY132A, WJG-202 hoặc BBQ-905 để tấn công các thiết bị cảm ứng nhiệt trên xe tăng của đối phương; hoặc bắn hạ các máy bay không người lái tốc độ chậm.

Lính đặc công có thể sử dụng súng này để phá hoại các camera giám sát và thiết bị cảm ứng của đối phương. Khả năng vũ khí laser của quân đội Trung Quốc đã và đang dần dần được tăng cường sau nhiều năm đầu tư mạnh cho ngành công nghiệp quốc phòng kể từ năm 1995.

Một trong những hệ thống vũ khí laser cơ động của Trung Quốc có tên là ZM-87, được thiết kế bởi Hiệp hội Công nghiệp Trung Hoa đã hiện diện lần đầu tiên trong một triển lãm quốc phòng ở Philippines trong năm 1995. Được trang bị một ống ngắm quang học, ZM-87 có tầm xa tấn công 5 km.

Tuy nhiên, việc sản xuất vũ khí laser ZM-87 đã ngừng lại trong năm 2000 theo quy định của các điều khoản trọng trong Nghị định thư liên hiệp quốc về vũ khí laser làm mù, trong đó cấm sử dụng vũ khí laser nhưng theo Trung úy Jack Daly các hệ thống vũ khí laser do Trung Quốc và Nga đã tấn công máy bay Mỹ nhiều lần (sau vụ tại eo biển Juan de Fuca).

Dù việc Trung Quốc trang bị súng laser cho lực lượng vũ trang nước mình đang gây mối quan ngại cho nhiều người, đặc biệt nó có thể gây mù mắt vĩnh viễn cho đối tượng bị nó chiếu vào. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, Trung Quốc vẫn đang có kế hoạch tăng cường trang bị loại vũ khí nguy hiểm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại