Sĩ quan cao cấp Pháp bị bắt vì tình nghi làm gián điệp cho Nga

Quỳnh Chi |

Ngày 30/8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp thông báo, một sĩ quan cấp cao của quân đội Pháp đã bị giam giữ để điều tra vì bị tình nghi làm gián điệp...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết, Chính phủ nước này đang điều tra một sĩ quan quân đội cấp cao về "vi phạm an ninh" sau khi có báo cáo rằng người này bị nghi làm gián điệp cho Nga.

Bà Florence Parly nói: "Điều tôi có thể xác nhận là một sĩ quan cấp cao đang phải đối mặt với các thủ tục pháp lý vì vi phạm an ninh". Bà Parly không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Sĩ quan cao cấp Pháp bị bắt vì tình nghi làm gián điệp cho Nga - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Florence Parly. (Ảnh: AP)

Theo báo cáo, sĩ quan này là một trung tá hiện đang đóng quân tại một căn cứ của NATO ở Italy và bị điều tra vì tình nghi làm gián điệp cho Nga.

Viên sĩ quan nói tiếng Nga và được nhìn thấy ở Italy cùng một người đàn ông được xác định là đặc vụ của GRU (Cơ quan Tình báo quân đội Nga). Người này ta bị nghi ngờ đã cung cấp các tài liệu nhạy cảm cho tình báo Nga.

Một nguồn tin tư pháp cho biết, sĩ quan trên đã bị truy tố về các tội danh “ cung cấp thông tin cho thế lực nước ngoài”, “thu thập thông tin gây tổn hại đến lợi ích cơ bản của quốc gia nhằm bàn giao chúng cho thế lực nước ngoài” và “xâm phạm bí mật quốc phòng”.

Đài phát thanh Europe 1 cho biết, người đàn ông này đã bị cơ quan tình báo Pháp (DGSI) bắt giữ khi đang chuẩn bị lên đường sang Italy vào cuối kỳ nghỉ ở Pháp và bị giam giữ tại một nhà tù ở Paris.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại