Sau trưng cầu dân ý, Mỹ chuẩn bị công bố gói vũ khí mới cho Ukraine

Bình Giang |

Các quan chức Mỹ cho biết Washington đang chuẩn bị công bố gói vũ khí trị giá 1,1 tỷ USD cho Kiev, sau khi cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại 4 tỉnh của Ukraine để sáp nhập vào Nga.

Sau trưng cầu dân ý, Mỹ chuẩn bị công bố gói vũ khí mới cho Ukraine - Ảnh 1.

Một hệ thống lựu pháo HIMARS

Gói viện trợ này sẽ là lô vũ khí mới nhất Mỹ dành cho Ukraine, khi cuộc xung đột chuyển sang giai đoạn mới. Các quan chức giấu tên của Mỹ cho biết gói mới sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Tiền dành cho lô này sẽ được lấy từ Sáng kiến Hỗ trợ an ninh Ukraine mà Quốc hội Mỹ đã thông qua, để cho phép chính quyền của Tổng thống Joe Biden mua sắm vũ khí từ các hãng quốc phòng, thay vì sử dụng kho vũ khí hiện có của Mỹ.

Gói mới sẽ bao gồm các hệ thống lựu pháo HIMARS, bao gồm đạn dược, nhiều hệ thống chống máy bay không người lái và radar, cùng với linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện, Reuters dẫn nguồn tin nắm được kế hoạch cho biết.

Washington đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới với Mátxcơva nếu 4 tỉnh của Ukraine vừa tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga.

Tổng thống Biden chỉ trích các cuộc trưng cầu dân ý này và tuyên bố Mỹ sẽ không bao giờ công nhận kết quả.

Mỹ đến nay đã cung cấp hơn 15 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bùng phát hồi tháng 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại