Sau sự cố cháy chết người, Nga kiểm tra máy thở đã gửi cho Mỹ

Bình Giang |

Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 6 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng, Nga đã bắt đầu điều tra tính an toàn của loại máy thở do nước này sản xuất và đã gửi một số chiếc đến Mỹ dù Mỹ chưa sử dụng.

Năm bệnh nhân thiệt mạng tại Bệnh viện Saint George ở TP St Peterburg ngày 12/5, trong đó có 4 người đang phải điều trị tích cực. Một nguồn tin nói với hãng tin TASS rằng ngọn lửa bùng lên từ máy thở, gây hỏa hoạn cho cả phòng bệnh.

Một vụ cháy tương tự cũng liên quan đến loại máy thở này khiến 1 người khác thiệt mạng trong bệnh viện ở Mátxcơva hôm 9/5.

Roszdravnadzor, Cơ quan giám sát y tế của Nga, cho biết sẽ kiểm tra chất lượng và tính an toàn của máy thở tại 2 bệnh viện. Còn bệnh viện ở St Peterburg cho biết họ sẽ dùng sử dụng mẫu máy thở đang bị nghi ngờ. Ít nhất 2 vùng của Nga nói với báo chí nước này rằng họ cũng sẽ dừng sử dụng máy thở.

Nhà sản xuất kêu gọi mọi người không vội vã kết luận.

Mẫu máy thở đang bị nghi ngờ là Aventa-M. Nga đã gửi một số máy này sang Mỹ vào đầu tháng 4 để hỗ trợ Mỹ đối phó với đại dịch COVID-19. Nó được sản xuất bởi một công ty nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Những máy thở đó chưa được đưa đến các bệnh viện của Mỹ, bà Janet Montesi, người phát ngôn cơ quan quản lý các tình huống khẩn cấp của Mỹ (FEMA), cho biết. Những máy này được chuyển cho New York và New Jersey, những bang bị COVID-19 tấn công nặng nhất, nhưng “đường cong đang phẳng khiến việc sử dụng những máy thở đó không cần thiết nữa”, bà Montesi nói.

Các bang đang trả lại máy thở cho FEMA và điều tra của giới chức Nga sẽ quyết định việc Mỹ sử dụng những máy thở này như thế nào trong tương lai, bà Montesi nói.

Nhà máy kỹ thuật dụng cụ Ural (UPZ) ở Chelyabinsk, nằm cách thủ đô Mátxcơva 1.500km về phía đông, xác nhận Aventa-M là một trong những sản phẩm của họ và họ đã cung cấp cho bệnh viện Saint George.

“Chúng tôi không có số liệu chính thức về thiết bị đã được lắp đặt trong khu vực cháy ở St Peterburg”, người phát ngôn của công ty nói.

Nga dự trữ khá nhiều máy thở và gia tăng sản xuất thêm từ khi xảy ra dịch bệnh COVID-19.

Các chuyên gia nói rằng nhiều máy thở được dùng ở những tỉnh lẻ của Nga đều đã cũ, nhưng TASS nói rằng chiếc máy thở bị cháy ở St Peterburg là máy mới và được lắp trong tháng này.

Nga đến nay đã báo cáo 232.243 ca mắc và 2.116 trường hợp tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại