"Sát thủ" với ĐT Việt Nam có lý lịch khủng thế nào?

Thanh Lâm |

Khoác áo đội bóng lớn của Nga, ghi bàn vào lưới Bayern Munich, Atletico Madrid, suýt chuyển đến Liverpool... là những thành tích của Sardar Azmoun, chân sút lập cú đúp vào lưới ĐT Việt Nam.

Sardar Azmoun khởi đầu sự nghiệp bóng đá từ năm 9 tuổi tại đội trẻ Oghab Gonbad, một đội bóng nhỏ ở ngoại ô Tehran, thủ đô Iran. Ít ai biết, anh từng suýt từ bỏ sự nghiệp sân cỏ vì quá đam mê bóng chuyền và đã tập luyện ở ĐT U15 Iran ở môn thể thao này.

Tuy nhiên, niềm cảm hứng bóng đá trở lại với Sardar Azmoun. Tài năng của cầu thủ sinh năm 1995 sớm được Rubin Kazan để ý. CLB từng 2 lần vô địch Ngoại hạng Nga đã quyết tâm đưa anh đến xứ Bạch Dương vào năm Azmoun tròn 18 tuổi.

Sát thủ với ĐT Việt Nam có lý lịch khủng thế nào? - Ảnh 1.

Sardar Azmoun (phải) tỏa sáng trong màu áo Rubin Kazan (Ảnh: Getty)

6 năm từ Rubin Kazan đến Rostov, Sardar Azmoun đã có tổng cộng 154 trận đấu ở cả giải quốc nội và Champions League, Europa League với 42 lần lập công. Không những thế, tiền đạo sở hữu tài năng "hai chân như một" từng xé lưới các đội bóng hàng đầu như Atletico Madrid và Bayern Munich tại sân chơi cao nhất châu Âu cấp CLB.

Tiếng vang của Sardar Azmoun đã đến tận nước Liverpool. HLV Juergen Klopp đã nhiều lần ngỏ ý muốn đưa cầu thủ 24 tuổi về sân Anfield trong mùa hè 2016/2017. Dù vậy, một số rắc rối khiến thương vụ này không thành công.

Sát thủ với ĐT Việt Nam có lý lịch khủng thế nào? - Ảnh 2.

Tiền đạo sinh năm 1995 suýt trở thành học trò của Juergen Klopp tại Liverpool (Ảnh: Khabarban)

Sardar Azmoun ra mắt ĐT Iran tại trận giao hữu với Montenegro vào năm 2014. Kể từ đó, tiền đạo này sớm trở thành mắt xích quan trọng trong đội hình của HLV Carlos Queiroz. 11 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2018 của Azmoun đã giúp Iran có vé tới Nga vào mùa hè vừa qua.

Sát thủ với ĐT Việt Nam có lý lịch khủng thế nào? - Ảnh 3.

Sardar Azmoun (phải) vừa hạ gục ĐT Việt Nam với 1 cú đúp (Ảnh: Getty).

Tại Asian Cup 2019, cầu thủ sinh năm 1995 tiếp tục gây chú ý. Sau 2 vòng đấu, Sardar Azmoun đang tạm thời dẫn đầu danh hiệu vua phá lưới với 3 bàn thắng. Đáng chú ý nhất là cú đúp trong trận thắng 2-0 trước Việt Nam vừa qua giúp ĐT Iran đoạt vé sớm vào vòng 1/8 tại bảng D.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại