Sập đất đào móng xây nhà, 3 người trong một gia đình thương vong

Văn Thành |

Trong lúc dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đổ bê tông móng xây nhà thì bất ngờ tảng đất lớn đổ sập xuống vùi lấp 3 người trong một gia đình. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người khác bị thương.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 14h chiều 26-2, tại thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, trú tại thôn 7, xã Nam Bình).

2 nạn nhân bị thương gồm: em Nguyễn Văn Bình (16 tuổi) và chị Đào Thị Hải (27 tuổi, cùng trú thôn 7, xã Nam Bình) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, vào sáng 26-2, anh Nguyễn Văn Phong (trú tại thôn 10, xã Nam Bình) có nhờ anh em họ hàng đến hỗ trợ đào móng để xây nhà.

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, trong lúc mọi người đang dọn đất để đổ bê tông thì bất ngờ một lượng lớn đất từ trên cao đổ sập xuống.

Một số người trong khu vực đã nhanh chân chạy thoát ra ngoài, riêng ba nạn nhân trên do ở quá gần, không chạy kịp nên bị đất vùi lấp.

Ngay sau đó, người dân và chính quyền địa phương đã tiến hành đào bới để cứu các nạn nhân trên.

Tuy nhiên, do lượng đất đổ xuống quá nhiều và xác định không chính xác vị trí nạn nhân, nên phải hơn một giờ đồng hồ sau, lực lượng chức năng mới đưa được nạn nhân ra khỏi lớp đất đá.

Các nạn nhân sau đó được đưa ngay đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, anh Thuận đã tử vong trên đường đến bệnh viện, riêng chị Hải và em Bình may mắn thoát chết nhưng bị thương khá nặng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Công an huyện Đắk Song cũng đã có mặt để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại