Mưa lớn, đất đá sạt lở đè sập 2 nhà dân

Ngọc Tú |

Mưa lớn làm đất núi sạt lở xuống đè sập 2 nhà người dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). May mắn, người trong nhà không bị thương sau vụ sạt lở.

Trưa 10/10, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại địa bàn xóm 10, xã Sơn Lĩnh (Hương Sơn, Hà Tĩnh) làm ngôi nhà của ông Hồ Văn Thân bị đất đổ đè sập nhà chính và nhà ngang.

Tại xã Sơn Giang, ngôi nhà của anh Lê Văn Lợi (trú thôn 9) cũng bị sạt lở do đất từ trên núi phía sau nhà lở xuống.

Được biết, trên địa bàn huyện Hương Sơn xuất hiện mưa lớn từ chiều tối 9/10 đến hết đêm 10/10 nên khiến đất từ trên núi sạt lở xuống. Tình trạng sạt lở đất cũng đã xảy ra trên địa bàn xã Sơn Kim (Hương Sơn).

Mưa lớn, đất đá sạt lở đè sập 2 nhà dân - Ảnh 1.

Đất sạt lở làm 2 ngôi nhà ở huyện Hương Sơn bị sập, hư hỏng.

Được biết, chính quyền các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tiến, Sơn Lễ cũng đã di dời 38 hộ/104 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cũng trong sáng 10/10, do mưa lớn đã khiến đập Cố Châu có dung tích 3.000m3 ở xã Gia Hanh (Can Lộc, Hà Tĩnh) bị vỡ 2 điểm ở đập chính và đập phụ. Ở đập chính đoạn vỡ dài khoảng 20m, đập phụ bị vỡ đoạn dài 7m.

Mưa lớn, đất đá sạt lở đè sập 2 nhà dân - Ảnh 2.

Đất sạt lở làm sập tường, nhiều tài sản bên trong hư hỏng nặng.

Đập Cố Châu vỡ đã khiến 4 thôn trên địa bàn xã Gia Hanh bị ngập nặng, nhiều tài sản và hoa màu bị hư hỏng. Khi xuất hiện tình trạng vỡ đập, chính quyền địa phương đã chỉ đạo người dân kê cao rài sản và bảo vệ tính mạng.

Mưa lớn, đất đá sạt lở đè sập 2 nhà dân - Ảnh 3.

Đập Cố Châu bị vỡ 2 điểm khiến 4 thôn trong xã Gia Hanh bị ngập. (Ảnh: Hoàng Dương).

Tại huyện Hương Khê, do nước thượng nguồn đổ về nhiều nên trong sáng 10/10, thuỷ điện Hố Hô đã mở cửa 3 van xả tràn lũ về vùng hạ du.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Nhà máy thủy điện Hố Hô cho biết: 5h sáng 10/10, nước đổ về hồ đạt gần 1.600 m3, để đảm bảo an toàn hồ đập từ sáng sớm thủy điện xả với lượng nước gần 1.200m3/s, đến khoảng 10h cùng ngày lượng xả giảm còn 758m3/s.

Theo ghi nhận, do mưa lớn cộng với nước sông dâng cao nên có 7 xã của huyện Hương Khê gồm: Hương Trạch, Hương Đô, Hương Thủy, Hương Giang, Phúc Đồng, Phương Mỹ, Gia Phố bị ngập các tuyến đường trục chính liên xã, với độ ngập sâu từ 1,2-1,5m.

Mưa lớn, đất đá sạt lở đè sập 2 nhà dân - Ảnh 4.

Thuỷ điện Hố Hô xả lũ sáng 10/10.

Ông Nguyễn Hồng Quân - Bí thư Đảng uỷ xã Phương Mỹ (Hương Khê) cho biết, do mưa lớn cộng với thuỷ điện xả lũ đã khiến toàn bộ đường liên thôn trong xã ngập hoàn toàn. Phương tiện di chuyển của người dân chủ yếu là thuyền.

Trước đó từ chiều 9/10, chính quyền địa phương xã Phương Mỹ đã di dời người dân vùng ngập lụt đến vùng cao để đảm bảo an toàn.

Riêng tại địa bàn huyện Vũ Quang, một số xã như Đức Giang, Đức Bồng cũng đã bị nước chia cắt một số tuyến đường liên xã, nhiều nhà bị nước ngập vào.

Mưa lớn, đất đá sạt lở đè sập 2 nhà dân - Ảnh 5.

Tuyến giao thông tại xã Cương Gián (Nghi Xuân) bị đứt gãy chia cắt giao thông.

Tại địa bàn huyện Nghi Xuân, mưa lớn và nước sông dâng cao đã làm180 hộ thuộc 2 xã Xuân Giang và Xuân Viên bị ngập úng với độ ngập sâu từ 0,5-1,0m.

Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã cho gần 750 trường học với hơn 300.000 học sinh ở Hà Tĩnh phải nghỉ học.

Mưa lớn, đất đá sạt lở đè sập 2 nhà dân - Ảnh 6.

Người dân đi trong mưa gió sáng 10/10 tại địa ban huyện Nghi Xuân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại