Sang Campuchia biến 16.000 ha đất hoang thành "vàng trắng", đạt chuẩn ESG khắt khe nhất thế giới

Hà Linh |

Công ty này đã làm thế nào?

16.000 ha rừng cao su bạt ngàn đang hiện hữu tại Kampong Thom, Campuchia. Đây vốn là vùng đất hoang, được Công ty Cao su Chư Sê - Kampong Thom cải tạo thành mô hình lâm nghiệp bền vững, đạt tiêu chuẩn EUDR của EU.

Vậy cụ thể Công ty Chư Sê - Kampong Thom đã làm thế nào?

Môi trường: Trước tiên, công ty đã lên phương án bảo tồn hệ sinh thái gốc bằng cách giữ nguyên suối, rừng tự nhiên giữa các lô cao su, không xâm lấn diện tích rừng.

Tái canh 950 ha mỗi năm, sử dụng giống cây chất lượng cao, duy trì vườn cây bền vững đến năm 2060, giảm thiểu tác động môi trường.

Áp dụng drone tầm nhiệt để giám sát vùng trồng, phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng, bảo vệ diện tích xanh.

Quản trị: Triển khai phần mềm quản lý vườn cây tích hợp GPS, xác định vị trí từng lô, cơ cấu giống, và năm trồng, tối ưu hóa di chuyển, tiết kiệm chi phí xăng dầu.

Áp dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc PEFC-CoC, theo dõi từ mủ tươi qua trạm cân điện tử đến sản phẩm cuối, đảm bảo minh bạch và đáp ứng thị trường EU.

Sang Campuchia biến 16.000 ha đất hoang thành “vàng trắng”, đạt chuẩn ESG khắt khe nhất thế giới. (Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

Xã hội: Xây trường học miễn phí cho con em công nhân, trùng tu chùa đáp ứng tín ngưỡng địa phương, và cung cấp nhà ở khang trang, khám chữa bệnh miễn phí cho 3.886 công nhân.

Năm 2025, công ty dự kiến khai thác tới 31.300 tấn mủ cao su, vượt kế hoạch 7% và mang về lợi nhuận vượt 8%, với doanh thu nửa năm đầu đã chạm mốc 1.400 tỷ đồng. Hơn 3.800 công nhân được hưởng thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng mỗi tháng. Công ty cũng đóng góp 3,3 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội như trường học và chùa chiền.

Vùng nguyên liệu đạt chuẩn EUDR 100%, với sản phẩm được chứng nhận PEFC-CoC, sẵn sàng chinh phục thị trường EU. Nhờ công nghệ thông minh như GPS và phần mềm quản lý, công ty còn tiết kiệm được 300 triệu đồng chi phí xăng dầu mỗi năm.

Cao su Chư Sê - Kampong Thom lan tỏa giá trị bền vững qua bảo vệ thiên nhiên, chăm lo cộng đồng, và quản trị hiện đại. Hành trình này không chỉ tạo ra "vàng trắng" mà còn gắn kết tình hữu nghị Việt - Campuchia, hướng tới mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2050.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại