Sáng 8/9, Hà Nội phát hiện thêm 4 ca mắc Covid-19, đều ở khu cách ly

Hoàng Đan |

Tính đến 6h sáng nay, Hà Nội phát hiện thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2, đều là F1 ở khu cách ly và cùng sống trong một gia đình có địa chỉ tại Ba Đình.

Ảnh: Đỗ Linh.

Ảnh: Đỗ Linh.

Sáng 8/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 4 ca dương tính ở khu cách ly.

Cả 4 ca đều ở Ba Đình và thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Thông tin cụ thể 4 như sau:

1) T.B.N, nữ, sinh năm 2019.

2) T.N.B.T, nữ, sinh năm 2015.

3) T.N.V, nam, sinh năm 1989.

4) T.T.X.H , nữ, sinh năm 1965.

Cả 4 người cùng trong một gia đình có địa chỉ ở Phúc Xá, Ba Đình. 

Các bệnh nhân đều là F1 của BN T.Đ.N, đã được cách ly từ 29/8. Ngày 7/9, được lấy mẫu và xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.623 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.571 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.052 ca.

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, về tiến độ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 3, tính đến hết ngày 7/9, toàn thành phố lấy được 817.765 mẫu, đạt 81,78% kế hoạch.

Hiện có 685.519 mẫu có kết quả, trong đó, có 11 mẫu dương tính và 685.508 mẫu âm tính, còn lại 132.246 mẫu chưa có kết quả.

Trong 11 mẫu dương tính, có 10 trường hợp thuộc nhóm ở khu vực nguy cơ, ghi nhận tại 3 quận, huyện: Thanh Xuân có 7 trường hợp (phường Thanh Xuân Nam: 6, phường Thanh Xuân Trung: 1); Thanh Trì có 2 trường hợp tại xã Tả Thanh Oai; Hà Đông có 1 trường hợp ở phường Quang Trung.

Ngoài ra, 1 trường hợp dương tính là nhóm nguy cơ ở xã Tân Minh, huyện Thường Tín.

Còn theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã thực hiện tiêm 268.027 mũi vaccine phòng Covid-19 trong ngày 7/9. Đây là lần đầu tiên thành phố triển khai tiêm lượng vaccine phòng Covid-19 lớn như vậy trong một ngày.

Đến nay, tổng cộng thành phố đã triển khai tiêm được 2.673.612 mũi (gồm 2.376.659 mũi 1; 269.953 mũi 2), tương đương với gần 39% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại