“Sách lược” Nga đã làm ở Syria khó có thể phát huy ở Venezuela

Vũ Thu Hương |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo rằng Mỹ sẽ không chịu “đứng yên” khi Nga tiếp tục hỗ trợ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Và những điều Nga làm ở Syria khó có thể áp dụng ở Venezuela.

Theo The Moscow Times, suốt hai tháng qua, nhiều đồng minh của Mỹ đã lo ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng "mọi phương án đã được đặt lên bàn" khi nhắc tới Venezuela. Nhưng lẽ ra các nước nên chú ý nhiều hơn tới Nga.

Hôm thứ Bảy tuần trước, 2 máy bay vận tải Nga chở quân nhân và trang thiết bị đã đến Caracas, và điều này gây nên tranh luận qua lại giữa Moscow và Washington.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo rằng Mỹ sẽ không chịu "đứng yên" khi Nga tiếp tục hỗ trợ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố rằng Nga phản đối các hành động lạ kỳ do Mỹ dẫn đầu ở Venezuela.

Những động thái này làm gợi nhớ đến câu chuyện ở Syria. Vào hè năm 2015, sau khi ông Lavrov giúp đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran, Nga đã xóa bỏ thỏa thuận khác với Damascus để thành lập căn cứ không quân ở Syria và hợp tác mật thiết với lực lượng Iran và dân quân để chiếm lại lãnh thổ từ lực lượng đối lập.

Mỹ phàn nàn nhưng không làm gì nhằm ngăn Tổng thống Nga Putin kiểm soát không phận ở quốc gia này. Tới ngày nay, Nga vẫn là nhà môi giới trung gian quyền lực ở Syria và người được Nga hậu thuẫn, Tổng thống Syria Assad vẫn nắm giữ quyền lực.

Nhưng khó có điều tương tự với Syria. Các chuyến bay của Nga tới Caracas ít hơn nhu cầu thực tế, một quan chức Mỹ hiểu rõ về cuộc khủng hoảng cho hay.

Theo ước tính của Mỹ, nhân sự người Nga ở Venezuela không tăng kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu vào tháng 1. Nguồn tin này cũng khẳng định rằng lực lượng Nga được gửi tới để bảo vệ các quân nhân hoạt động trong lĩnh vực phi quân sự ở Venezuela và đồng thời để bảo trì hệ thống phòng thủ của Nga tại Venezuela vốn đang bị tổn hại vì sự cố chập điện.

Ý nghĩa chính từ động thái của Nga chỉ đơn giản mang tính biểu tượng. Động thái này diễn ra khi có sự gia tăng áp lực lên các nhà lãnh đạo Venezuela nhằm xóa bỏ chính quyền ông Maduro. Sự hỗ trợ của quân đội Nga là dấu hiệu cho thấy Moscow không định buông lỏng sự quan tâm tới Venezuela.

Tuy nhiên, động thái đó không thể kéo dài với cả Nga hay Trung Quốc. Venezuela nợ cả hai quốc gia này hàng tỷ USD và khó có thể trả ngay khi mà lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn giáng xuống công ty dầu mỏ do nhà nước này sở hữu. Trung Quốc, Nga và nhiều nước ủng hộ Tổng thống Maduro sẽ vẫn tìm cách trợ giúp nước này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đáp trả về kinh tế với sự hỗ trợ quân sự mới đây của Nga với Venezuela. Mỹ hiện đang cân nhắc về các lệnh trừng phạt mới và các hoạt động tăng cường nhằm vào Venezuela.

Quốc hội Mỹ cũng sẵn sàng các biện pháp gia tăng áp lực với Nga. Hôm thứ Ba vừa qua, Thượng nghị sĩ Robert Menendez đã viết một bức thư cho ông Pompeo yêu cầu rằng nếu Nga chuyển quân sang Cuba, Nicaragua và Venezuela, Moscow có thể phải chịu trừng phạt mới.

Thượng nghị sĩ Menendez đã gửi thư tới hãng tình báo quốc phòng để báo cáo về việc Nga đã bán cho Venezuela 10 trực thăng hồi năm 2017. Thượng nghị sĩ Menendez cũng tuyên bố ông nghi Nga bán nhiều thiết bị hơn cho quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại