Sà lan trôi vướng dây điện, suýt đâm cầu đường sắt

Tr.Thường |

Chiếc sà lan nặng 400 tấn bị đứt neo vướng vào đường dây điện gây tiếng nổ lớn nhưng rất may, nó đã được neo đậu kịp thời tránh đâm vào cầu đường sắt Bắc Nam.

Chiều 1/12, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã kịp thời cứu hộ, neo đậu khẩn cấp sà lan nặng 400 tấn trước nguy cơ va chạm mạnh vào trụ cầu đường sắt vượt sông Tam Kỳ.

Khoảng 8h cùng ngày, sà lan số hiệu ĐNa 0411 của Công ty CP Xây dựng số 1 Việt Hưng (TP HCM) tham gia thi công tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa phận TP Tam Kỳ thì bị đứt neo và trôi tự do trên sông Tam Kỳ.

Khi sà lan nặng 400 tấn trôi xuống địa phận xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành, Quảng Nam), cần cẩu của sà lan va chạm mạnh vào đường dây tải điện gây nổ và xảy ra tình trạng mất điện cục bộ.

Sà lan trôi vướng dây điện, suýt đâm cầu đường sắt - Ảnh 1.

Cần cẩu sà lan vướng vào đường dây điện.

Sau khi phát hiện sự cố, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường để phối hợp với đơn vị sở hữu sà lan dùng các phương tiện có sẵn trên sà lan để neo lại, không để tiếp tục trôi tự do, uy hiếp đến sự an toàn của cầu đường sắt Tam Kỳ cách đó khoảng 150 m.

Dự báo tối 1/12, lượng nước trên sông Tam Kỳ còn dâng cao và chảy xiết do trời mưa to và hồ thủy lợi Phú Ninh xả lũ. Vì vậy, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang có phương án nhờ Lữ đoàn Công binh 270 có giải pháp lai dắt sà lan nhằm đảm bảo an toàn cho đường dây tải điện và cầu đường sắt Tam Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại