S-300 Nga đã thay đổi cán cân sức mạnh, chưa máy bay nào của Israel "bén mảng" tới Syria!

Anh Tú |

Theo bà Ksenia Svetlova, kể từ khi tiếp nhận S-300, chưa có một máy bay nào của Israel xâm nhập không phận Syria và hệ thống phòng không này đã làm thay đổi cán cân sức mạnh ở đây.

Theo South Front, bà Ksenia Svetlova, ủy viên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Israel đã chính thức lên tiếng thừa nhận, kể từ khi Nga cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria, chưa có một máy bay nào của Israel tiếp cận không phận quốc gia Trung Đông này.

"Chưa có một sứ mệnh nào diễn ra kể từ khi Syria tiếp nhận S-300. Hệ thống phòng không này đã làm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực", bà Svetlova chia sẻ với truyền thông hôm 5/11.

Thông tin được nghị sĩ Svetlova cung cấp hoàn toàn trái ngược với những đồn đoán được đăng tải tràn ngập trên các phương tiện truyền thông hồi cuối tháng 10 vừa qua.

Cụ thể, ngày 29/10/2018, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp giấu tên cho biết, các máy bay chiến đấu của Quân đội Israel (IDF) vẫn tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu ở Syria ngay cả thời điểm sau khi chiếc máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị bắn rơi hôm 17/9.

"IDF vẫn tấn công Syria, kể cả sau khi chiếc máy bay của Nga bị bắn hạ. Vấn đề hiệp đồng quân sự với người Nga vẫn diễn ra như trước đây", nguồn tin của Reuters khi đó khẳng định.

S-300 Nga đã thay đổi cán cân sức mạnh, chưa máy bay nào của Israel bén mảng tới Syria! - Ảnh 1.

Tên lửa S-300 được triển khai tới Syria.

Mặc dù vậy, Reuters đã không đưa ra bất cứ bằng chứng nào để bảo vệ cho các tuyên bố như trên. Trong khi đó, các nguồn tin quân sự và địa phương Syria lại tỏ thái độ "cười nhạo" bản tin của Reuters.

South Front cho rằng, phát biểu của bà Svetlova một lần nữa khẳng định bản tin của Reuters là ví dụ điển hình cho kiểu "fake news" (tin giả).

Tuy nhiên, bất chấp việc Syria đã được Nga chuyển giao các hệ thống phòng không tiên tiến S-300, các quan chức hàng đầu Israel vẫn không ngừng đe dọa tấn công Quân đội Syria.

Ngày 5/11, ông Ze’ev Elkin, Bộ trưởng Các vấn đề Jerusalem kiêm Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Israel đã gọi việc Nga cung cấp S-300 cho Syria là một "sai lầm lớn", đồng thời đe dọa Quân đội Israel sẽ "xóa sổ" các tổ hợp S-300 nếu chúng được triển khai.

Bộ trưởng QP Nga công bố chuyển giao S-300 cho Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại