Biển gần lãnh hải Na Uy sôi sục: Cuộc săn tàu ngầm của Nga và NATO đang diễn ra gay cấn

Bảo Lam |

Nga và NATO hiện nay bắt đầu cuộc đi săn các tàu ngầm quy mô toàn diện. Thông tin này được các phóng viên của trang điện tử Aldrimer.no chia sẻ.

Chuyên gia quân sự người Nga Artyom Kolchin cho biết, Nga lo ngại về cuộc tập trận quy mô nhất của NATO Trident Juncture 2018 đang diễn ra ở Na Uy. Bởi lẽ ở vùng biển này (gần lãnh hải Na Uy) có rất đông các lực lượng hải quân.

Ngoài những tàu chiến tham gia vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu khác nhau, còn có sự hiện diện của các máy bay do thám P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ.

Đương nhiên, những hành động này thực hiện trong khuôn khổ cuộc tập trận được cho là nhằm đối phó Nga vì không có quốc gia đơn lẻ nào trong khu vực lại quan tâm tới việc triển khai cuộc tập trận quy mô cực lớn với sự thạm gia của tới 500 nghìn binh lính.

Và Nga cũng hiểu điều này, vì thế họ theo dõi rất sát mọi hành động diễn ra gần lãnh hải của mình. Để thực hiện điều này, Nga tung phóng nhiều tàu ngầm ra khơi cùng các tàu chiến di chuyển tới bờ biển Møre của Na Uy.

Nói cách khác, hiện nay gần lãnh hải Na Uy đã diễn ra một cuộc đi săn các tàu ngầm đúng nghĩa. Nga sở hữu những mẫu tàu ngầm chất lượng cao, có tiếng ồn thấp và sức mạnh hỏa lực rất mạnh.

Moscow lý giải sự hiện diện của mình trong khu vực là do cuộc tập trận quân sự có thực hiện bắn tên lửa. Nga đã từ lâu cảnh báo Na Uy về những cuộc tập trận tương tự và sẵn sàng thực hiện các hành động tự vệ của mình, dù cách xa lãnh hải Na Uy, nhưng cũng đủ để khiến cho các đại diện của Mỹ và NATO phải quan ngại.

Các phóng viên phương Tây kết luận rằng Nga cố gắng sử dụng các tàu ngầm khó bị phát hiện của mình để một lần nữa "hạ nhục" NATO ngay trong cuộc tập trận đầy danh giá bởi này vì theo dõi được các tàu ngầm nay là vô cùng khó khăn, điều sẽ tác động lên danh tiếng của sự kiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại