S-300 Nga "bất lực" trước F-16 Israel, Syria tính mua tên lửa FD-2000 Trung Quốc?

Minh Thu |

Trang tin Trung Quốc cho rằng, việc S-300 Nga 'bất lực' trước dàn chiến đấu cơ F-16 Israel khiến Syria tính tới chuyện mua hệ thống phòng không FD-2000.

Theo trang tin Sina của Trung Quốc, các vụ tấn công bằng tên lửa của không quân Israel nhằm vào thủ đô Damascus của Syria thời gian gần đây khiến giới chuyên gia nghi ngờ khả năng hoạt động của hệ thống phòng không S-300 Favorit của Nga . Thậm chí, Sina nhận định, S-300 chính là hệ thống phòng không vô dụng nhất trên lãnh thổ Syria.

Cũng theo Sina, trái với lời quảng cáo từ Nga, các chiến đấu cơ tàng hình hoàn toàn có thể theo dõi hoạt động của S-300, và trong hơn một năm rưỡi qua, việc Israel liên tục qua mặt S-300 để tấn công Syria đã khiến hệ thống phòng không Nga bị nghi ngờ về khả năng chiến đấu.

Sina cho biết thêm, sau các trận không kích bằng tên lửa của Israel , phía Syria tuyên bố trong giai đoạn đầu, các hệ thống phòng không của Nga như S-300, S-200, SA11 và Shell-S1 vốn là một phần của lực lượng phòng không Syria, không đóng vai trò đối đầu mà thậm chí còn trở thành mục tiêu dễ bị tấn công.

Ngoài ra, Israel cũng không cần điều động các tiêm kích tàng hình F-35 bởi chiến đấu cơ F-16I Adir đã có thể vượt qua mạng lưới phòng không của Syria và tấn công chính xác vào các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Syria.

Sina nhấn mạnh, phía Syria cho rằng để thay đổi tình hình, hệ thống phòng không quốc gia cần được hiện đại hóa bởi các tên lửa phòng không mà Nga cung cấp đã phô bày nhiều thiếu sót.

Đáng nói, Sina cho rằng quân đội Syria đang tính tới chuyện mua các hệ thống phòng không FD-2000 do Trung Quốc sản xuất. Bên cạnh đó, có thông tin Syria đang có ý định thay thế các tên lửa phòng không lỗi thời như S-200 và SA-6. Do đó, FD-2000 sẽ được cho là vũ khí thay thế hoàn hảo cho S-300.

Còn theo những thông tin chính thức, hệ thống phòng không S-300 của Nga chưa được sử dụng ở Syria cũng như chưa từng tham chiến. Do đó, khả năng hoạt động đáng tin cậy của S-300 Nga vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Đây là lý do giới chuyên gia không loại trừ khả năng Syria có thể mua thêm một tổ hợp phòng không FD-2000 của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại