Chiến sự Syria: Tên lửa PK Thổ uy hiếp máy bay Nga trên bầu trời Idlib, rất nguy hiểm

DK |

Rạng sáng ngày 27/2, nguồn tin địa phương đã đăng tải hình ảnh các máy bay chiến đấu của Không quân Vũ trụ Nga (VKS) liên tục khai hỏa mồi bẫy trên bầu trời tỉnh Idlib.

Ngày 26/2/2020, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ra tuyên bố:"Thời gian Ankara dành cho Damascus để rút binh sĩ ra xa khỏi các "điểm giám sát ngưng bắn" của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) ở Idlib đã hết, và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ "không lùi bước, dù nhỏ" ở tỉnh này".

Ông Erdogan cũng thề rằng TAF sẽ đẩy lùi Quân đội Arab Syria (SAA) ra xa khỏi các cứ điểm nói trên này vào trước cuối tháng 2/2020.

Theo trang tin Nordic Monitor của Thụy Điển, TAF đã nhận được chỉ thị từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ về việc bắn rơi các máy bay quân sự của Nga ở Syria, nếu như chúng bị xem là mối đe dọa nguy hiểm.

Chiến sự Syria: Tên lửa PK Thổ uy hiếp máy bay Nga trên bầu trời Idlib, rất nguy hiểm - Ảnh 1.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ khai hỏa MANPADS FIM-92 Stinger vào máy bay Su-24 của Nga hôm 20/2.

Tại Syria, TAF hiện đang trang bị hệ thống phòng không tầm thấp ATILGAN với 8 tên lửa FIM-92 Stinger.

Ngoài ra, trong các mũi tấn công của phiến quân, lính đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ cũng trang bị một số lượng chưa xác định tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) FIM-92 Stinger.

Vào ngày 20/2, lính Thổ Nhĩ Kỳ từng khai hỏa ít nhất là 2 tên lửa phòng không vào các máy bay cường kích Su-24 của Nga khi đang không kích các mục tiêu tại al-Nayrab, Idlib.

Đây có thể là lý do chính khiến các máy bay Nga hoạt động tại Idlib liên tục phải bắn mồi bẫy nhiệt cũng như việc yểm trợ đường không thiếu hiệu quả dẫn tới một số cuộc rút lui của SAA gần thị trấn trọng điểm Saraqeb trong ba ngày 24,25 và 26/2.

Thổ Nhĩ Kỳ đã mua giấy phép từ Mỹ và tự chủ sản xuất và trang bị hơn 4.500 tên lửa FIM-92 Stinger. Theo Forecast International, các tên lửa quân đội nước này trang bị chủ yếu là biến thể FIM-92C RMP sản xuất theo công nghệ những năm 1990.

Ngoài khả năng chống nhiễu và máy tính tốt hơn so với các biến thể FIM-92A và B, FIM-92C RMP thay thế đầu dò hồng ngoại có khả năng quét hồ quang bằng công cụ tìm kiếm IR/UV nhằm tránh bị đánh lạc hướng bởi mồi bẫy nhiệt.

Tầm bắn hiệu quả của tên lửa cũng tăng lên tới 7.600 mét. Ngoài mục tiêu "ưa thích" là trực thăng, với đầu đạn phân mảnh nặng 3 kg, FIM-92 vẫn đủ sức uy hiếp các loại tiêm kích/cường kích như Su-24 và MiG-23.

Cảnh quay các máy bay chiến đấu (được cho là Su-34 và MiG-23) của Không quân Vũ trụ Nga (VKS) liên tục phóng mồi bẫy nhằm thoát khỏi sự uy hiếp của tên lửa phòng không Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại